.

Tạm đình chỉ cô chủ nhiệm giáo dục học sinh bằng 231 cái tát vào má

.
15:05, Thứ Bảy, 24/11/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Trong những ngày gần đây trên địa bàn huyện Quảng Ninh, dư luận, đặc biệt là phụ huynh học sinh đang hoang mang lo lắng về sự việc một học sinh lớp 6 của trường THCS trên địa bàn bị cô giáo chủ nhiệm bắt cả lớp tát tổng cộng 231 cái vào má khiến em này phải nhập viện.
Trường THCS Duy Ninh nơi xảy ra sự việc phản giáo dục - dạy học sinh bằng tát.
Trường THCS Duy Ninh, nơi xảy ra sự việc phản giáo dục - dạy học sinh bằng tát.
Qua tìm hiểu được biết, sự việc đau lòng này xảy ra tại Trường THCS xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh. Trong buổi học chiều 19-11-2018, khi nghe học sinh báo lại là bạn Hoàng Long Nhật chửi bậy, cô giáo chủ nhiệm lớp 6-2 Nguyễn Thị Phương Thủy lập tức ra lệnh cho lớp, sau giờ học mỗi bạn phải tát Nhật 10 cái. Bạn nào tát nhẹ, tát thiếu sẽ bị Nhật tát lại gấp đôi.
 
Mặc dù thương bạn nhưng sợ cô giáo, lớp trưởng phải đứng ra tổ chức tát bạn theo chỉ đạo, còn cô Thủy bỏ ra ngoài. Khi bạn cuối cùng kết thúc, quá uất ức, Nhật có chửi đổng một câu, ngay lập tức, cô Thủy từ ngoài lao vào bồi thêm một tát nữa. Như vậy, tổng cộng Nhật phải hứng 231 cái tát khiến em phải nhập viện cấp cứu.
 
Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh, gia đình em Hoàng Long Nhật đã xin ra viện về nhà yên tĩnh để ổn định tinh thần cho em.
 
Nhà Nhật có ba chị em, Nhật là con thứ hai. Cha bị khiếm thính từ nhỏ, không nhanh nhẹn như người bình thường, một mình mẹ sớm hôm tảo tần lo cho ba chị em ăn học. 
Sau khi biết em Hoàng Long Nhật xuất viện, bà con hàng xóm đã đến thăm hỏi động viên em sớm ổn định tinh thần để trở lại trường học.
Sau khi biết em Hoàng Long Nhật xuất viện, bà con hàng xóm đã đến thăm hỏi động viên em sớm ổn định tinh thần để trở lại trường học.
Trưa 24-11-2018, trao đổi với phóng viên Báo Quảng Bình, đồng chí Võ Thái Hòa, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Quảng Ninh xác nhận: Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tổ chức họp kiểm điểm cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy. Ngày 21-11, Ban giám hiệu Trường THCS Duy Ninh đã có văn bản báo cáo toàn bộ sự việc lên Phòng Giáo dục-Đào tạo; đồng thời nhà trường, chính quyền địa phương và bản thân cô Nguyễn Thị Phương Thủy đã đến thăm hỏi và xin lỗi gia đình học sinh Hoàng Long Nhật; động viên viên em tiếp tục đến lớp học.
 
Tuy nhiên, trước sự việc nghiêm trọng này, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Quảng Ninh cũng đã kịp thời họp với các bên liên quan để có hướng xử lý nghiêm túc, tránh gây ảnh hưởng tới việc dạy và học của nhà trường.
 
Trước mắt, phòng chỉ đạo Trường THCS Duy Ninh vào ngày thứ 2 đầu tuần này (tức ngày 26-11-2018) tổ chức họp đình chỉ công tác 2 tuần (bắt đầu từ ngày 26) đối với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra vụ việc. Kết thúc kiểm tra, cô Thủy sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, để giữ nghiêm hình ảnh người giáo viên.
 
“Cô Thủy là giáo viên mới chuyển về Trường THCS Duy Ninh từ đầu năm học này. Có thể, ở môi trường mới chưa quen nên cô bị áp lực sinh ra trầm cảm, mới để xảy ra sự việc đáng buồn này…”- Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo Võ Thái Hòa chia sẻ. 
 
Được biết, Trường THCS Duy Ninh đang trong quá trình kiểm tra để được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. 
Nội Hà
,
  • [Video] Pháp bất ngờ tăng học phí 16 lần với sinh viên quốc tế

    Kế hoạch "Welcome to France" với nhiều biện pháp, bao gồm việc tăng học phí 16 lần đối với sinh viên ngoài châu Âu mới được Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đưa ra nhằm thu hút sinh viên nước ngoài đến Pháp du học.

    23/11/2018
    .
  • Chuyện 'trồng người' ở Trường Sơn

    (QBĐT) - Thực hiện chủ trương xóa dần "điểm trắng" về bậc học mầm non (MN) tại các thôn, bản do chính quyền xã Trường Sơn và Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Quảng Ninh đề ra, bước vào năm học 2018-2019, Trường MN Trường Sơn quyết định mở thêm một điểm trường học để tạo điều kiện cho toàn bộ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi ở hai bản PLoang và Rìn Rìn được tới lớp học tập. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của địa phương khó khăn nên điểm trường này đang phải tá túc tạm thời ở nhà văn hoá bản PLoang.

    23/11/2018
    .
  • Không phân biệt giá trị văn bằng tại chức, chính qui gây nhiều tranh cãi

    Không phân biệt giá trị văn bằng đại học chính qui hay tại chức nhưng vẫn phải ghi loại hình đào tạo trên văn bằng.
     
    22/11/2018
    .
  • "Vì đàn em thân yêu"

    (QBĐT) - Với phương châm "Vì đàn em thân yêu", những năm qua, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đa dạng hóa các loại hình hoạt động để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập, rèn luyện của thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

    22/11/2018
    .
  • Việt Nam lần đầu nhận giải Thương hiệu tổ chức giáo dục xuất sắc

    Tối 20-11, Tổ chức Thương hiệu châu Á-Thái Bình Dương (Asia Pacific Brands Foundation) đã tổ chức lễ trao giải Thương hiệu xuất sắc thế giới BrandLaureate 2018, tại Hà Nội. Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) được trao hai giải: hạng mục Thương hiệu tổ chức giáo dục xuất sắc dành cho FPT Edu và hạng mục Trường đại học xuất sắc dành cho Đại học FPT.
     
    21/11/2018
    .
  • Điểm sáng từ một mái trường

    (QBĐT) - Những kết quả cao trong các kỳ thi của học sinh bậc THCS cấp thành phố và cấp tỉnh đã khẳng định việc tập trung đổi mới phương pháp dạy học của đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THCS số 1 Nam Lý (TP. Đồng Hới) là định hướng đúng đắn của nhà trường.

    20/11/2018
    .
  • Tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

    (QBĐT) - Sáng nay (20-11), Trường đại học Quảng Bình tổ chức tọa đàm kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2018). 

    20/11/2018
    .
  • Thủ tướng gặp gỡ các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu

    Nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2018), chiều 19-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu cả nước. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành. 
     
    20/11/2018
    .