.

Đề nghị Thủ tướng sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2

.
07:38, Thứ Sáu, 30/11/2018 (GMT+7)
Để start up Việt vươn ra toàn cầu, Bộ trưởng Bộ TT-TT đề nghị Thủ tướng sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Thủ tướng sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Thủ tướng sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam.
Đây là thông tin được ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra tại diễn đàn thanh niên khởi nghiệp 2018 với chủ đề “Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam” diễn ra tại Đà Nẵng ngày 29-11.
 
Diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp trẻ có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà đầu tư đưa ra đề xuất, sáng kiến, giải pháp đóng góp cho sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và hỗ trợ hiệu quả cho thanh niên khởi nghiệp.
 
Về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, nói về start up chính là nói về những cái mới, bắt buộc phải có cách tiếp cận mới.
 
“Chúng ta có hàng chục ngàn công ty vừa và lớn có từ 1000 người trở lên. Những doanh nghiệp này phải chính là những doanh nghiệp đầu tư vào start up. Điều này không chỉ tốt cho start up mà còn tốt cho chính họ, làm cho họ sáng tạo hơn và tạo ra không gian mới.
 
Chúng ta nói đến start up không chỉ ở Việt Nam mà cần dần vươn ra toàn cầu. Để giải quyết câu chuyện toàn cầu, hiện vẫn còn điểm nghẽn là tiếng Anh. Xin Thủ tướng sớm công bố tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 của đất nước Việt Nam”, ông Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất.
Trước đó, ngay từ năm học 2016-2017, Bộ GD-ĐT cũng đã xây dựng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 ở Việt Nam và coi đây là 1 nội dung đáng chú ý trong 9 nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục từ năm học 2016-2017.

Ở một góc nhìn khác, bà Thạch Lê Anh, Chủ nhiệm Vietnam Silicon Valley lại cho rằng Việt Nam cần phải giải quyết nhanh các thủ tục để không bị tuột mất các nhà đầu tư “thiên thần”.
 
"Chúng tôi đã kêu gọi những nguồn quỹ trị giá 30 triệu USD, có rất nhiều nhà đầu tư có thể xác nhận, thông qua số tiền như vậy. Nhưng quay về với Việt nam, tôi đã thử làm với tập đoàn Lotte. Giai đoạn đầu tiên chỉ là 200.000 USD, nhưng bây giờ đã quyết định đầu tư vào Việt Nam khoảng 3 triệu USD. Nhưng có một việc khó là xin giấy phép từ cả Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ngân hàng", bà Thạch Lê Anh cho biết.
 
Còn theo ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sau 2 năm phát động chương trình thanh niên khởi nghiệp, đã có nhiều chương trình, cuộc thi nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Trong đó khó khăn lớn nhất tập trung vào vấn đề chính sách ưu đãi, vốn, đầu tư…
 
Anh Phan Anh Sang, Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt nêu ý kiến: “Chính sách vay vốn, ưu tiên cho các doanh nghiệp sẽ tạo ra các cơ hội về thị trường, định hướng thị trường. Chúng ta có thể tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu, nhất là các doanh nghiệp đầu tư FDI hoặc các doanh nghiệp lớn ở đây. Những sản phẩm sản xuất trong nước tốt nhưng vẫn nhập khẩu thì nhà nước cũng nên có định hướng để đặt hàng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp để họ đầu tư vào các lĩnh vực đó, đáp ứng nhu cầu trong nước”.
 
Các đại biểu trẻ cho rằng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang có cơ hội lớn để nhận đầu tư, nhưng điều mà các doanh nghiệp khởi nghiệp cần là vốn và môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đề nghị Chính phủ quan tâm giải quyết khâu đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay, quy trình về đấu thầu, đầu tư rất chặt chẽ trong việc kiểm tra về tài chính, kinh nghiệm, nếu áp dụng các quy trình đó đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ gặp rào cản rất lớn./.
 
Theo N.T/VOV.VN
,
  • Không chấp nhận giáo viên tát học sinh trong đội ngũ nhà giáo

    Sáng 28-11, trả lời trong buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, về tình trạng bạo lực học đường, gần đây nhất là vụ cô giáo phạt học sinh 231 cái tát ở Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ cho biết ông rất buồn khi trong ngành xảy ra hiện tượng trên.
     
    29/11/2018
    .
  • Đoàn học sinh Hà Nội giành 4 HCV tại cuộc thi Khoa học quốc tế

    Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đoàn học sinh Việt Nam gồm 16 đội với 60 học sinh của Thủ đô Hà Nội đến từ 3 trường trung học cơ sở thuộc quận Hoàn Kiếm là Trưng Vương, Ngô Sĩ Liên và Nguyễn Du đã xuất sắc đạt thành tích cao tại cuộc thi Khoa học quốc tế - International Science Competition (ISC 2018) lần thứ nhất năm 2018.
     
    28/11/2018
    .
  • Vụ cô phạt học sinh 231 cái tát: Hãy dạy trẻ phản biện

    Giáo viên phạt học sinh bằng 231 cái tát là quá tàn nhẫn. Nhưng còn học sinh, các em cần được học những kỹ năng gì để không bị bạo hành trong trường học?
     
    28/11/2018
    .
  • Mang hơi ấm đến cho học sinh mầm non vùng cao Minh Hoá

    (QBĐT) - Nhằm chia sẻ cùng giáo viên và học sinh các trường mầm non vùng cao Minh Hoá khi mùa đông đã cận kề, thông qua Báo Giáo dục và Thời đại, nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ tấm thảm xốp lót nền, trang bị tại các phòng học để các cháu mầm non có chỗ ngồi học, chơi và ngủ trưa ấm áp…

    27/11/2018
    .
  • Miễn học phí nhưng phải kiểm soát được phụ phí

    Việc miễn học phí cho trẻ mầm non và cấp THCS nên thực hiện ở những vùng miền khó khăn trước, có sự cân đối ngân sách và kèm theo kiểm soát phụ phí.
     
    27/11/2018
    .
  • Sở Giáo dục-Đào tạo báo cáo vụ việc cô chủ nhiệm giáo dục học sinh bằng 231 cái tát

    (QBĐT) - Chiều 26-11, lãnh đạo Công an huyện Quảng Ninh cho biết, đã ký quyết định khởi tố vụ án "Tội hành hạ người khác" theo điều 140 Bộ luật Hình sự để điều tra vụ việc một học sinh bị cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thuỷ chỉ đạo cả lớp tát 231 cái phải nhập viện điều trị.

    26/11/2018
    .
  • Cô giáo phạt trò 231 cái tát: Cần rà soát đội ngũ

    Vụ cô giáo phạt tát học sinh 231 cái cho thấy giáo viên thiếu sự đồng cảm, thiếu cả kiến thức về tâm lý trẻ em và hành xử không đúng về mặt sư phạm.
     
    26/11/2018
    .
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về việc giáo viên phạt tát học sinh 231 cái

    Liên quan đến sự việc em H.L.N, học sinh lớp 6.2, Trường trung học cơ sở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phải nhập viện vì bị phạt 231 cái tát, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về sự việc, Bộ đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình kiểm tra, xử lý và có báo cáo sớm nhất về Bộ. 
     
    25/11/2018
    .