.

Trao học bổng 'Tiếp sức đến trường' cho học sinh hộ nghèo và cận nghèo

.
07:39, Thứ Hai, 10/09/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 8-9, tại TP. Đồng Hới, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số doanh nghiệp tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh con em hộ nghèo và cận nghèo của 3 huyện, thành phố (Quảng Ninh, Đồng Hới và Bố Trạch).
Đại diện lãnh đạo UBNTTQVN tỉnh trao tiền tài trợ học bổng cho Hội Khuyến học tỉnh.
Đại diện lãnh đạo UBNTTQVN tỉnh trao tiền tài trợ học bổng cho Hội Khuyến học tỉnh.
Tại buổi lễ, có 110 em học sinh từ tiểu học đến THPT được nhận học bổng. Trong đó có 40 em được nhận 40 suất học bổng của Công ty Phú Mỹ Hưng (mỗi suất 500.000 đồng); 70 em được nhận 70 suất học bổng (1.000.000 đồng/1 suất) của Ủy ban MTTQVN tỉnh (50 suất), Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình (10 suất), Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Quảng Bình (10 suất). 
Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi.
Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi.
Như vậy, trong hai ngày 8 và 9-9-2018, Hội Khuyến học tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ đã trao 320 suất học bổng cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, với tổng số tiền 270 triệu đồng (trong đó có 220 suất/1 triệu đồng/1 suất và 100 suất/500.000 đồng/1 suất).  
Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng “Tiếp sức đến trường” các em học sinh huyện Quảng Ninh.
Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng “Tiếp sức đến trường” các em học sinh huyện Quảng Ninh.
Được biết, đây là năm thứ hai, Ủy ban MTTQVN tỉnh đồng hành hỗ trợ học sinh là con em các gia đình nghèo và cận nghèo, học sinh khuyết tật… vươn lên học khá, giỏi, với tổng số tiền 250 triệu đồng (trong đó năm học 2017-2018 là 100 triệu đồng và năm học mới 2018-2019 là 150 triệu đồng). Những suất học bổng này đã kịp thời động viên, hỗ trợ con em gia đình nghèo mua sách vở, đồ dùng học tập… góp phần hạn chế tình trạng học sinh nghèo bỏ học.
Nội Hà
,