.
Ngành Giáo dục Quảng Bình:

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7

.
07:10, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2018), thời gian qua, toàn ngành giáo dục Quảng Bình đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tri ân những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Đoàn viên khối trường học luôn tích cực, thành tâm tham gia lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh.
Đoàn viên khối trường học luôn tích cực, thành tâm tham gia lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh.
Trong đó, đã chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; thông qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”…
 
Các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ ưu đãi đối với người có công và con của họ theo quy định; đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động, phong trào như: “Áo lụa tặng bà”, “Quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa, vở cho học sinh là con gia đình có công với cách mạng”…
 
Đặc biệt, các trường học luôn phối hợp với UBND cấp xã, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức đoàn, đội tại địa phương thực hiện tốt việc chăm sóc, tu bổ các nghĩa trang liệt sỹ, các di tích lịch sử; thăm hỏi động viên các gia đình có công với cách mạng. 
 
Mặc dù hiện tại đang là thời điểm nghỉ hè, nhưng cán bộ, giáo viên, học sinh, nhất là lực lượng đoàn viên khối trường học vẫn chủ động chuẩn bị chu đáo để tham gia tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân vào lúc 20 giờ ngày 26-7-2018 tại các nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia tưởng niệm trên địa bàn đơn vị đứng chân.
Nội Hà
,