Đất và người Quảng Bình
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đi về phía nhân dân

  • 10:47 | Thứ Sáu, 16/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế vừa trải qua một trận đại hồng thủy. Lũ chồng lũ đã làm cho hàng chục người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại về tài sản của nhân dân là hết sức nặng nề.
 
Ngày 13-10-2020, trong lúc cố gắng tiếp cận hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn các công nhân bị đất đá sạt lở do mưa lũ vùi lấp ở công trình Thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, 13 tướng lĩnh, cán bộ, nhân viên Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Cục Cứu hộ, Cứu nạn Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã anh dũng hy sinh. Trong đó, có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Khóa XIV; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.
 
Phải tiếp cận được hiện trường trong thời gian sớm nhất dù phải đối mặt với hiểm nguy rình rập- quyết định của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và các thành viên đoàn công tác là một quyết định quyết đoán, táo bạo và vì dân. 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và thành viên đoàn công tác hành quân bộ nỗ lực tiếp cận hiện trường sạt lở đất ở  Thủy điện Rào Trăng 3
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và thành viên đoàn công tác hành quân bộ nỗ lực tiếp cận hiện trường sạt lở đất ở Thủy điện Rào Trăng 3
Hành quân dưới trời mưa như trút nước, trong đêm tối mịt mù, đồi núi hiểm trở, những lời cầu cứu của các công nhân từ Thủy điện Rào Trăng 3 càng thúc giục bước chân các anh nhanh hơn, mặc cho hiểm nguy rình rập…
 
Và rồi, khi cách hiện trường không còn bao xa, đất đá từ trên núi đổ ập xuống vùi lấp làm 13 người con ưu tú của Tổ quốc hy sinh.  
 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và các đồng đội đã mãi mãi "Đi về phía nhân dân" để lại sự khâm phục, tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước.  
Đồng đội các anh chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút  nỗ lực quyết tâm tìm kiếm 13 thành viên trong thời gian nhanh nhất
Đồng đội các anh chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút nỗ lực quyết tâm tìm kiếm 13 thành viên trong thời gian nhanh nhất
Trong công việc, thiếu tướng Nguyễn Văn Man được đánh giá là người cương trực, quyết đoán, mạnh mẽ.
 
Trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, thiếu tướng Nguyễn Văn Man đã có nhiều đóng góp quan trọng cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thay mặt CBCS LLVT Quảng Bình đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 do Đảng, Nhà nước tặng thưởng vào năm 2015
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thay mặt CBCS LLVT Quảng Bình đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 do Đảng, Nhà nước tặng thưởng vào năm 2015
Trong cuộc sống đời thường, thiếu tướng Nguyễn Văn Man được CBCS hết mực kính trọng, yêu mến bởi đức tính giản dị, hòa đồng, gần gũi, chân tình, luôn quan tâm, thương yêu đồng đội như người thân trong gia đình.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn phải chịu ảnh hưởng do thiên tai, thiếu tướng Nguyễn Văn Man luôn có mặt tại các điểm nóng trong lũ lụt, bão tố.
 
Hình ảnh người đứng đầu LLVT tỉnh luôn đi trước, về sau, dũng cảm cùng đồng đội đi vào tâm lũ để kịp thời ứng cứu nhân dân đã để lại tình cảm và ấn tượng sâu đậm đối với cấp ủy, chính quyền và người dân vùng lũ Quảng Bình.  
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man chỉ đạo công tác giải cứu hành khách nước ngoài mắc kẹt tại Ga Lệ Sơn trong trận lũ năm 2016
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man chỉ đạo công tác giải cứu hành khách nước ngoài mắc kẹt tại Ga Lệ Sơn trong trận lũ năm 2016
Bên cạnh chăm lo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh trở thành lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của đảng bộ chính quyền và nhân dân, thiếu tướng Nguyễn Văn Man luôn hướng về đồng bào, chiến sĩ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới với sự quan tâm và tình cảm đặc biệt.
 
Chính anh cũng là người khởi xướng và chỉ đạo CBCS các cơ quan, đơn vị phát động và thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần chăm lo cuộc sống đồng bào, qua đó góp phần làm tỏa sáng thêm hình ảnh cao đẹp "Bộ đội cụ Hồ" thời kỳ mới. 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man tặng quà đồng bào xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man tặng quà đồng bào xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa
Với những đóng góp quan trọng trong quá trình công tác, thiếu tướng Nguyễn Văn Man vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng thưởng Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác. 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Man vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Man vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018
Noi gương Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và các đồng đội, CBCS LLVT Quân khu 4, LLVT Quảng Bình quyết tâm biến đau tương thành hành động cách mạng, nỗ lực, phấn đấu đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, quê hương mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân tin tưởng, giao phó.
CBCS LLVT Quảng Bình vượt lũ hỗ trợ lượng thực, nước uống cho người dân huyện Quảng Ninh
CBCS LLVT Quảng Bình vượt lũ hỗ trợ lượng thực, nước uống cho người dân huyện Quảng Ninh
Minh Tú - Hoàng Cuối