.

Khu di tích lịch sử Khe Thui được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Thứ Sáu, 28/07/2017, 14:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 27-7, UBND huyện Minh Hóa tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Khu di tích Khe Thui. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao, các ban, ngành liên quan và đông đảo bà con nhân dân.

Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao trao bằng bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho khu di tích Khe Thui
Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Khu di tích Khe Thui.

Khu di tích lịch sử Khe Thui thuộc xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa. Nơi đây ghi dấu chiến công và sự hy sinh bi tráng của 7 thanh niên xung phong thuộc Tổng đội 75-C758-P31. Địa danh này nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, cách ngã ba Khe Ve khoảng 700m về phía Bắc. Ngày 20-7-1968, một quả bom nổ chậm đã rơi trúng lòng đường cạnh Khe Thui và bị đất đá vùi lấp khiến hàng trăm chiếc xe chở bộ đội, hàng hóa, vũ khí, lương thực vào chiến trường bị mắc kẹt.

Trước tình hình đó, tiểu đội 31, đại đội C758 được giao nhiệm vụ san lấp đất đá ngay trên quả bom nổ chậm. Đến khoảng 3 giờ chiều thì quả bom phát nổ làm 7/11 chiến sỹ quê ở huyện Minh Hóa hy sinh tại chỗ.

Trước sự hy sinh anh dũng đó, UBND huyện Minh Hóa đã đầu tư 3 tỷ đồng để xây dựng Khu di tích lịch sử Khe Thui nhằm tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các anh, chị. Nơi đây không chỉ là nơi thờ cúng các anh hùng liệt sỹ mà còn là biểu tượng cho truyền thống dân tộc uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần giáo dục thế hệ trẻ.

Hiện công trình đã được bàn giao cho Ban quản lý di tích xã Hóa Thanh. Thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu, nâng cấp để đề nghị Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch xếp hạng Khu di tích lịch sử Khe Thui là Di tích Quốc gia trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử.

X.V