.

BĐBP Quảng Bình: Rút kinh nghiệm công tác bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Sáu, 24/01/2014, 09:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau gần 4 tháng được Đảng, Nhà nước, Quân đội tạm giao cho lực lượng BĐBP Quảng Bình bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vừa qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm công tác bảo vệ khu mộ Đại tướng tại khu vực Vũng Chùa-Đảo Yến.

Thủ trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình tặng quà tết cho lực lượng làm công tác bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thủ trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình tặng quà tết cho lực lượng làm công tác bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo thống kê, trung bình mỗi ngày có khoảng 240 đoàn/2.100 lượt khách khắp các tỉnh, thành trong cả nước và khách người nước ngoài đến viếng mộ Đại tướng. Những ngày cao điểm thứ 7, chủ nhật, có 865 đoàn/5.767 lượt người. Trong thời tiết mùa đông giá rét khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt, vật chất còn thiếu thốn nhưng lực lượng làm công tác bảo vệ khu mộ Đại tướng đã không quản ngại khó khăn, vẫn bảo vệ tuyệt đối an toàn vị trí mộ và các khu vực lân cận, tổ chức hướng dẫn khách đến viếng trật tự và nghiêm túc; lắp đặt hệ thống hàng rào mềm xác định khu vực cấm đi lại bằng xích Inox và hệ thống biển chỉ dẫn; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, xử lý rác thải toàn bộ khu vực, sắp xếp hoa ở chân mộ.

Tại buổi rút kinh nghiệm, thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ và đề nghị lực lượng bảo vệ tiếp tục phát huy, giữ vững ý chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng bảo vệ cần chủ động, sáng tạo, nhạy bén; tổ chức lực lượng bám, nắm tình hình địa bàn, phối hợp nắm tình hình từ xa để bảo vệ an toàn khu mộ Đại tướng, bảo vệ an toàn phương tiện, tài sản của khách đến viếng mộ. Bố trí lực lượng hợp lý vừa thực hiện tốt nhiệm vụ vừa bảo đảm sức khỏe. Đề nghị các phòng, ban cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất các phương án để bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng bảo vệ.

Nhân dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chúc tết và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và công an đang làm công tác bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực Vũng Chùa- Đảo Yến.

Trung Chính
(Bộ đội Biên phòng Quảng Bình)