.

Kỷ niệm 50 năm thành lập trường và công bố quyết định nâng cấp Trường cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình

Thứ Hai, 13/11/2017, 08:35 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng nay (12-11), Trường cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1967-2017) và công bố quyết định nâng cấp trường. 
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc năm học 2016-2017 cho thầy và trò Trường cao đẳng Kỹ thuật công-nông nghiệp Quảng Bình.
             Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc năm học 2016-2017 cho thầy và trò Trường cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình.
Các đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương; đại diện lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, Bộ Giao thông vận tải; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong nước và nước bạn Lào; các trường THPT, Trung tâm giáo dục-dạy nghề trên địa bàn cùng đông đủ các thế hệ thầy và trò nhà trường đã về dự lễ. 
Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trao quyết định nâng cấp Trường trung cấp Kỹ thuật công-nông nghiệp lên Trường cao đẳng Kỹ thuật công-nông nghiệp Quảng Bình.
Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trao quyết định nâng cấp Trường trung cấp kỹ thuật Công-Nông nghiệp lên Trường cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình.
Trường cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình tiền thân là Trường công nhân cơ giới nông nghiệp Quảng Bình, được thành lập năm 1967 trong giai đoạn ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Trường được giao nhiệm vụ đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật vận hành, sửa chữa máy kéo nông nghiệp, cơ khí nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, đến nay, nhà trường đã phát triển thành một cơ sở đào tạo kỹ thuật đa ngành, nghề và bậc học có chất lượng, uy tín trên địa bàn tỉnh và khu vực miền Trung. Quy mô đào tạo tăng trưởng qua từng năm, hiện nhà trường đang tiến hành tuyển sinh, đào tạo 3 bậc học: cao đẳng-trung cấp-sơ cấp, với 7 chuyên ngành cao đẳng, 18 chuyên ngành trung cấp và gần 40 chuyên ngành đào tạo sơ cấp trên các lĩnh vực ngành, nghề: công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông và dịch vụ. Nhà trường luôn kiên trì mục tiêu “học đi đôi với hành-nhà trường gắn liền với sản xuất” nên học sinh, sinh viên tốt nghiệp đã có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty tuyển dụng và đánh giá cao chất lượng đầu ra của nhà trường.  
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường và công bố quyết định nâng cấp Trường cao đẳng Kỹ thuật công-nông nghiệp Quảng Bình.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường và công bố quyết định nâng cấp Trường cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình.
Ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong hành trình phát của quê hương, đất nước, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1998), Huân chương Lao động hạng Nhì (2006), Huy chương hữu nghị Việt - Lào (1976) cùng 28 cờ thi đua xuất sắc của các cấp, các bộ, ngành trao tặng…
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã ghi nhận những cống hiến to lớn của các thế hệ thầy và trò nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo suốt chặng đường 50 năm qua.
  
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm học 2017-2018, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có quyết định nâng cấp Trường trung cấp kỹ thuật Công-Nông nghiệp lên Trường cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình. Trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức, sự tác động của cơ chế thị trường, cạnh tranh trong đào tạo, vì vậy, nhà trường phải không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học; tập trung đào tạo những ngành nghề trường có thế mạnh, gắn đào tạo với thực tế sản xuất, bảo đảm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng nghề chất lượng cao theo yêu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu xã hội. Với 1 tầm cao mới là trường cao đẳng, nhà trường phải tăng cường hơn nữa thế và lực, nâng tầm phát triển, luôn là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, uy tín, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các vùng phụ cận, xứng đáng với lòng tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. 
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã công bố và trao quyết định nâng cấp Trường trung cấp kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình lên Trường cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc năm học 2016-2017 cho thầy và trò nhà trường. Đại diện Bộ Giao thông vận tải trao giải thưởng “Tay lái vàng” cho thầy giáo Lê Mạnh Hùng. Nhân dịp này, Trường cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình cũng được nhận bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn, nước bạn Lào vì đã có thành tích giúp đỡ, hỗ trợ chuyên môn cho Trường cao đẳng nghề của tỉnh Khăm Muộn.
Nội Hà