.

Quảng Bình có học sinh giành giải nhất cuộc thi Viết chữ đẹp toàn quốc

Thứ Sáu, 21/04/2017, 09:31 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 18-4, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra vòng chung kết Ngày hội "Trạng nguyên nhỏ tuổi" lần thứ XV và Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người" toàn quốc, năm học 2016-2017, do Báo Nhi Đồng phối hợp tổ chức.
Ban tổ chức trao giải nhất cho 4 thí sinh xuất nhất cuộc thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người”.
Ban tổ chức trao giải nhất cho 4 thí sinh xuất nhất cuộc thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người”.
 
Cuộc thi dành cho học sinh tiểu học từ khối 2 đến khối 5. Năm nay, cuộc thi đã tụ hội 165 gương mặt xuất sắc nhất về Hà Nội tranh tài. Đoàn Quảng Bình có 11 học sinh tham gia, trong đó có 2 em thi "Trạng nguyên nhỏ tuổi" và 9 em thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người”.
 
Kết quả, tại cuộc thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người”, cả 9 thí sinh của Quảng Bình đều giành được giải với 1 giải nhất, 4 giải nhì và 4 giải khuyến khích. Trong đó, em Trần Thanh Huyền, học sinh lớp 2/3, Trường tiểu học số 2 Đồng Sơn (TP. Đồng Hới) là 1 trong 4 thí sinh toàn quốc xuất sắc giành giải nhất.
 
Các thí sinh tham gia ngày hội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Các thí sinh tham gia ngày hội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Hai thí sinh tham gia ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi” cũng đã giành được hai giải. Đó là em Phạm Tuấn Vũ, học sinh lớp 5A, Trường tiểu học số 2 Hoàn Lão (Bố Trạch) đạt giải Thám Hoa và em Hoàng Tuấn Hiệp, học sinh lớp 5/5, Trường tiểu học Đồng Phú (TP. Đồng Hới) đạt Hoàng Giáp. 
Nội Hà