.

Xã Vĩnh Ninh xây dựng 3 trường học đạt chuẩn quốc gia

Thứ Ba, 16/08/2016, 14:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Nếu ai có dịp đến thăm các trường học ở xã Vình Ninh (huyện Quảng Ninh) vào những năm học trước sẽ ái ngại thay trước sự khó khăn thiếu thốn của hệ thống trường học trên địa bàn. Nguyên nhân bắt đầu từ xuất phát điểm của một xã kinh tế còn nghèo, người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Cảnh “Trường chưa ra trường, lớp chưa ra lớp” diễn ra ở cả các cấp học mầm non, tiểu học, THCS.

Từ thực tế đó, cùng với định hướng xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Vĩnh Ninh nêu quyết tâm xây dựng hệ thống trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 đã thể hiện quyết tâm đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng hệ thống trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã có sự bàn bạc dân chủ với toàn dân, các bậc phụ huynh học sinh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện xây dựng cơ sở vật chất trường học. Bằng nhiều giải pháp tổ chức đồng bộ, quyết liệt thể hiện sự năng động sáng tạo biết huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, xã Vĩnh Ninh đã làm nên thành tựu: xây dựng 3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia.

Hệ thống trường học ở xã Vĩnh Ninh được đầu tư xây dựng khang trang.
Hệ thống trường học ở xã Vĩnh Ninh được đầu tư xây dựng khang trang.

Năm học 2015-2016 trở thành năm học đáng ghi nhớ của hoạt động xây dựng cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn xã Vĩnh Ninh. Các trường chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, tham mưu cho UBND xã đưa ra những giải pháp khả thi.

Xã Vĩnh Ninh đã làm tốt công tác vận động tuyên truyền để các cơ sở doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đặc biệt phụ huynh học sinh nhận thức tầm quan trọng của công tác xã hội hóa giáo dục. Tất cả các cán bộ, đảng viên đến mọi người dân Vĩnh Ninh đều nhiệt tình tham gia vào xây dựng cơ sở vật chất trường học trên địa bàn với trách nhiệm cao. Các trường đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn xã, kể cả con em xã tại mọi vùng quê trên toàn quốc.

Trường mầm non xã Vĩnh Ninh đã huy động được hàng trăm ngày công lao động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động ngoài giờ, tiết kiệm hàng chục triệu đồng trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Các nguồn lực xã hội đã hỗ trợ giúp đỡ trường thêm chậu hoa, cây cảnh, cây bóng mát, ghế đá, xây dựng hệ thống tường rào ở khu vực trung tâm, nhà xe, xây dựng khu phát triển vận động, vườn cổ tích, trang thiết bị bên trong, đồ dùng, đồ chơi, phục vụ chăm sóc trẻ với tổng số tiền trên 580 triệu đồng; xây mới 2 phòng học, 6 phòng chức năng, tu sửa các phòng học, công trình vệ sinh, bếp bán trú... Trường tiểu học Vĩnh Ninh được các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng khuôn viên, thư viện xanh, nâng cấp sân khấu với kinh phí trên 250 triệu đồng. Trường THCS huy động xây dựng khuôn viên, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Công ty Intel Việt Nam ủng hộ trên 5.000 USD, anh Phùng Văn Thành ủng hộ trên 20 triệu đồng, anh Hà Xuân Quý, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh An ủng hộ trên 18 triệu đồng; anh Phùng Xuân Lộc, người Vĩnh Ninh đang công tác ở Kiên Giang hỗ trợ 2,5 triệu đồng mua bàn ghế tặng các cháu mầm non; trên 300 phụ huynh học sinh ở 3 cấp học ủng hộ hàng nghìn ngày công giúp đỡ con em xây dựng hệ thống trường học.

Điều đáng ghi nhận trong công tác xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trường học ở xã Vĩnh Ninh là tính khoa học, hợp lý của công tác xây dựng, thiết kế công trình tạo nên những khuôn viên nhà trường xanh-sạch- đẹp. Để có được sự thành công của công tác xây dựng hệ thống trường học đạt chuẩn quốc gia ở 3 cấp học, trước hết phải thấy rõ sự ưu tiên của xã cho công tác giáo dục-đào tạo. Khuôn viên trường học được bố trí hợp lý, đất dành để xây dựng hệ thống trường học được quy hoạch chuẩn. Diện tích mặt bằng để xây dựng 3 trường học của xã luôn bảo đảm tiêu chí rộng rãi thuận tiện cho môi trường sư phạm. Thiết kế công trình của hệ thống 3 trường học được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng với những góp ý phản biện nghiêm túc của các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý và đại diện phụ huynh học sinh nên bảo đảm chất lượng mỹ thuật, hiệu quả cao trong sử dụng.  Mỗi cấp học có một hướng đi riêng phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Nếu như trường mầm non có hệ thống phòng học sân chơi, bồn hoa cây cảnh gần gũi thân thiện với trẻ thơ thì ở cấp học THCS hệ thống sân vườn, khu thể thao, nhà thư viện hiện đại dáng dấp của ngôi trường hiện đại chuẩn bị kỷ niệm tuổi 50 .

Sau một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Ninh, giờ đây cơ ngơi hệ thống trường học ở 3 cấp học trên địa bàn xã đã khang trang “trường ra trường, lớp ra lớp”. Vinh dự cho xã là 3 trường học các bậc mầm non, tiểu học, THCS đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Đúng như nhận xét của các lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo “Hệ thống trường học ở xã Vĩnh Ninh đã đạt những tiêu chí của trường học đạt chuẩn quốc gia. Đây là một điển hình đáng nêu gương của hoạt động xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh ta”.

Trước thềm năm học mới 2016-2017, chúng tôi đã có đợt điền dã tham quan hệ thống trường học tại địa bàn xã Vĩnh Ninh.  Hệ thống trường học trên địa bàn xã Vĩnh Ninh đã được xây dựng mới khang trang hiện đại. Năm học mới, với việc đưa vào sử dụng mới phòng thư viện hiện đại bậc nhất, cùng hệ thống phòng học gồm 16 phòng đủ để bảo đảm nhu cầu học sinh nhà trường học trong 1 buổi, lại thêm sân bóng đá, vườn rau, cây cảnh, phòng bảo vệ mới, nhà hiệu bộ mới, nhất định phong trào dạy tốt học tốt sẽ được nâng cao ở Trường THCS Vĩnh Ninh. Anh Đỗ Mười, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh cho biết: “Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên theo dõi giám sát lộ trình xây dựng trường chuẩn của từng trường, gắn xây dựng trường chuẩn quốc gia với chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, hoàn thiện mạng lưới trường, lớp, đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị cho các nhà trường”.

Phan Hòa