.

Khơi nguồn đam mê

Thứ Năm, 16/01/2014, 08:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau hai ngày triển khai, có thể nói bên cạnh sự thành công được đánh giá cao về mặt chất lượng với 37 đề tài, dự án của 25 đơn vị tại hội thi "Sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất", thì có lẽ cái được quan trọng nữa là hội thi đã khơi nguồn niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho các em. Những dự án tham gia hội thi đã phản ánh đa chiều niềm đam mê ấy, đồng thời có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn, tạo tiền đề để những đam mê được bay cao, bay xa, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của tỉnh nhà trong tương lai...

 

Dự án
Dự án "Hệ thống điều khiển tự động mái che di động" được trao giải nhất của tác giả Trần Xuân Hữu.

Đánh giá về hội thi, ông Trương Đình Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) khẳng định: Mặc dù đây là lần đầu tiên Sở GD-ĐT tổ chức hội thi ở quy mô cấp tỉnh nhưng đã thực sự thu hút được sự tham gia của đông đảo đơn vị, thể hiện niềm say mê nghiên cứu khoa học trong lứa tuổi học sinh. Những đơn vị tiêu biểu có thể kể đến là Trường THPT Chuyên tỉnh với 4 dự án, THPT Đào Duy Từ, THPT số 1 Quảng Trạch mỗi đơn vị 3 dự án.

Một số đơn vị thuộc vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn như THCS và THPT Trung Hóa, THCS và THPT Hóa Tiến cũng đã nỗ lực trong quá trình tham gia hội thi. Đặc biệt là sự có mặt của 9 đơn vị THCS gồm THCS Đồng Phú, Hải Thành, Số 1 Bắc Lý (Phòng GD-ĐT thành phố Đồng Hới), THCS Quảng Thọ, Quảng Liên, Quảng Thủy (Phòng GD-ĐT Quảng Trạch), THCS Xuân Thủy, Lộc Thủy, Ngư Thủy Nam (Phòng GD-ĐT Lệ Thủy). Hầu hết các đơn vị tham gia hội thi đã thể hiện được khả năng và tâm huyết của mình qua dự án cũng như sự quan tâm của nhà trường đối với hoạt động trọng tâm của năm học này. Hội thi thực sự đã mang lại một luồng gió mới vào trường học, góp phần quan trọng trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường...

Trong hai ngày có mặt tại hội thi, chúng tôi đã được chứng kiến tinh thần làm việc hăng say và nghiêm túc của ban giám khảo, đặc biệt là các thí sinh. Theo đánh giá chung của ban giám khảo thì chất lượng các dự án tại hội thi khá tốt, nhất là các dự án về vật lý và công nghệ. Những dự án đạt giải cao đều thể hiện sự dày công nghiên cứu của các tập thể và cá nhân học sinh cũng như sự đầu tư của nhà trường và các giáo viên trong công tác tư vấn và hướng dẫn. Nội dung trình bày trong báo cáo thể hiện được quy trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, xác định đúng mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, quá trình tự nghiên cứu của học sinh dưới sự hỗ trợ và giám sát của giáo viên.

Có những dự án có ý tưởng sáng tạo và khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao như dự án "Tạo chiếc xe chở thuyền trên cát tiết kiệm công sức và thời gian của người đi biển" của nhóm tác giả Trương Thị Mỹ Nhàn, Trần Hồng Quân, Trần Văn Cường (Trường THCS Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy); "Hệ thống điều khiển tự động mái che di động" của tác giả Trần Xuân Hữu (Trường THPT Đào Duy Từ); "Máy xử lý lá cây thành phân bón" của nhóm tác giả Trần Thị Trinh Nữ, Lê Đức Hoãn, Dương Công Tuấn (THCS Xuân Thủy, Lệ Thủy); “Nghiên cứu chế tạo một số dụng cụ ứng dụng than hoạt tính vào đời sống” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Lệ Hằng, Đào Bảo Trung (THCS Hải Thành)...

Bên cạnh đó còn có những dự án vừa mang tính sáng tạo, vừa mang tính nhân văn như "Xe lăn điện dành cho người tàn tật" của tác giả Nguyễn Kim Tý (THPT số 1 Bố Trạch); dự án tận dụng vật liệu sẵn có của địa phương để thực hiện như "Nước xịt côn trùng làm từ thảo dược" của tác giả Đinh Thị Mai Hương (THCS và THPT Hóa Tiến), "Chế biến túi trà lọc từ lá cây trứng cá" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu, Trương Thị Thúy Hằng (THPT Đào Duy Từ)...

Tại hội thi, đã có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 8 giải ba và 25 giải khuyến khích được trao. Bên cạnh niềm vui bởi thành công về mặt chất lượng, thì niềm tin và sự kỳ vọng vào một thế hệ học sinh đam mê sáng tạo là hoàn toàn có cơ sở. Vừa khơi nguồn sáng tạo cho các em, đồng thời hội thi đã thổi một luồng gió mới vào mỗi ngôi trường, lớp học, tạo động lực để các em hăng say hơn với hoạt động học tập nói chung và nghiên cứu khoa học nói riêng, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thành công nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Và sau hội thi lần này, con đường đến với hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn tỉnh sẽ mở ra đối với các em, tạo điều kiện để các em thể hiện niềm đam mê và sự cống hiến của mình đối với hành trình phát triển của quê hương.

Ngọc Mai