Hiệu quả từ mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch"
(QBĐT) - Để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bố Trạch đã quan tâm triển khai mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại các xã trên địa bàn. Mô hình góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn với diện mạo mới, sức sống mới.
Chủ tịch Hội LHPN huyện Bố Trạch Nguyễn Thị Trí Hạnh cho biết, sau hơn 11 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Bố Trạch đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, huyện có 19 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 76%); 20 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 11 vườn mẫu. Nhờ đó, diện mạo nông thôn Bố Trạch ngày càng đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn. Đặc biệt, nhiều địa phương bước vào giai đoạn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đã quan tâm chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần thúc đẩy NTM đi vào thực chất, hiệu quả.
![]() |
Tuy nhiên, hiện nhiều xã đạt chuẩn NTM vẫn còn một số tiêu chí chưa đáp ứng yêu cầu theo bộ tiêu chí mới... Giai đoạn 2021-2025, huyện Bố Trạch xác định mục tiêu chung là xây dựng NTM theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất”, bảo đảm thực hiện liên tục, lâu dài với phương châm “xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”.
Chung sức thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, Hội LHPN huyện Bố Trạch chủ trì triển khai mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch” tại các cấp hội, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, với những giải pháp sáng tạo, hoạt động thiết thực. Nhiều mô hình hay, ý nghĩa đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, như: “Hàng rào xanh, xây dựng NTM”, “Đường hoa”… vừa tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, vừa thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng nông thôn trở thành những “miền quê đáng sống”.
Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Trạch Nguyễn Thị Mai Sương cho hay, năm 2024, hội đã triển khai thí điểm mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại Chi hội Phụ nữ thôn Lý Nhân. Để thực hiện hiệu quả mô hình, ngoài công tác tuyên truyền, Hội LHPN xã đã chỉ đạo chi hội khảo sát, đánh giá các tiêu chí tại từng hộ; thống kê số hộ chưa đạt để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ.
Việc thành lập mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, hình thành nếp sống mới trong hội viên phụ nữ; phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng NTM nâng cao. Từ kết quả đó, năm 2025, Hội LHPN xã tiếp tục nhân rộng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại 7 thôn còn lại trên địa bàn.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Tuyết, thôn Lý Nhân, xã Đại Trạch chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi được tham gia mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Qua đó, tôi được tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc; nâng cao ý thức vệ sinh, làm sạch nhà, sạch vườn, bảo đảm sức khỏe cho gia đình cũng như cộng đồng…”.
Hội LHPN xã Thanh Trạch có 7 chi hội với 2.223 hội viên. Thời gian qua, hội luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên cùng toàn thể nhân dân tham gia các phong trào, hoạt động xây dựng NTM nâng cao ở địa phương. Thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch” của Hội LHPN huyện, đến nay, toàn xã có 7/7 chi hội ra mắt mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”.
“Thời gian qua, hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tiêu chí mới thực hiện mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại các chi hội. Nội dung các tiêu chí của mô hình đề ra thiết thực, gắn với phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của địa phương và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn”, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Trạch Nguyễn Thị Khánh Giang thông tin thêm.
![]() |
Chủ tịch Hội LHPN huyện Bố Trạch Nguyễn Thị Trí Hạnh cho rằng, việc xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại các địa phương đang xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là cách làm sáng tạo, thiết thực nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ, các hộ gia đình và cán bộ hội các cấp trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Mô hình giúp hội viên phụ nữ, các hộ gia đình, người dân và cộng đồng có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, liên kết với nhau trong hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường nông thôn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, gia đình và cộng đồng.
Các tiêu chí “5 có, 3 sạch” bao trùm lên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, hướng tới việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Chính vì vậy, để xây dựng thành công mô hình, nhân rộng đến các địa bàn khác trong toàn huyện, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của tất cả người dân. Trong đó, Hội LHPN các cấp, phụ nữ và người dân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng mô hình.
Mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” gồm các tiêu chí 5 có: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Những tiêu chí này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. |
Lê Mai