Thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động
Hưởng ứng phong trào thi đua, ĐV, NLĐ trong toàn tỉnh đã có 994 đề tài, sáng kiến, làm lợi 472 triệu đồng và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, trong giai đoạn 1, ĐV, NLĐ có 3.583 sáng kiến cập nhật trên cổng trực tuyến của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Song song với việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, LĐLĐ tỉnh và các cấp CĐ phát động, hưởng ứng các cuộc vận động, như: “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Bên cạnh đó, các cấp CĐ trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ, cũng như tham gia công tác xã hội từ thiện. Có 100% CĐ cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và kịp thời thăm hỏi, trợ cấp cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn hay bị tai nạn lao động.
Năm 2022, thông qua các chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, LĐLĐ tỉnh và các cấp CĐ trong tỉnh đã huy động mọi nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, trích từ “Quỹ xã hội CĐ”, nguồn tích lũy tài chính CĐ để thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho 33.778 trường hợp, với tổng số tiền gần 22.770 triệu đồng.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Thanh Lân nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước trong ĐV, NLĐ, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh, trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" với mục tiêu "Năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn, vệ sinh, lao động".
Phan Phương