Hoàn thành đại hội Hội Nông dân cơ sở

  • 16:15 | Thứ Sáu, 07/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 7/4, ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) tỉnh cho biết, đến nay, toàn tỉnh có 147/147 HND xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội HND cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028. 
 
Theo đó, toàn tỉnh có 145/147 xã, phường, thị trấn đã đại hội bầu 1 lần đủ số lượng Ban Chấp hành (BCH), 2 xã bầu khuyết BCH là Trung Hóa (Minh Hóa) và Hải Phú (Bố Trạch); có 2 xã bầu khuyết Ban Thường vụ (BTV) là Hóa Phúc và Hóa Thanh (Minh Hóa); có 1 xã bầu khuyết chức danh Chủ tịch HND xã là Quảng Lộc (TX. Ba Đồn); có 1 xã chưa bầu được BTV, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HND xã là Hải Phú (Bố Trạch). 
 
Đội ngũ BCH khóa mới được bầu đúng thành phần, cơ cấu nhân sự được Đảng ủy và HND cấp huyện phê duyệt, bảo đảm yêu cầu về cơ cấu giữa cán bộ chi hội, tổ hội, các ngành phối hợp và tỷ lệ nữ đạt trên 20% theo quy định.  
Chủ tịch HND tỉnh Trần Tiến Sỹ tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu HND xã Xuân Hóa (Minh Hóa) nhiệm kỳ 2023-2028.
Chủ tịch HND tỉnh Trần Tiến Sỹ tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu HND xã Xuân Hóa (Minh Hóa) nhiệm kỳ 2023-2028.
Ngay sau đại hội, HND dân các xã, phường, thị trấn đã xây dựng quy chế làm việc của BCH, BTV và chương trình công tác toàn khóa nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội HND, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai tuyên truyền, học tập đến cán bộ, hội viên nông dân về nghị quyết đại hội HND cấp xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Theo đánh giá, việc chuẩn bị và tổ chức đại hội HND cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện chu đáo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các đơn vị đã chủ động tham mưu và làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công đại hội.
 
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội đảm bảo nguyên tắc, nghi lễ. Đại biểu dự đại hội đã phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm cao. Văn kiện đại hội, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, ban thường vụ được chuẩn bị công phu.  
 
Quy trình nhân sự thực hiện đầy đủ, đúng quy định của điều lệ và hướng dẫn của hội cấp trên. Công tác bầu cử được tổ chức dân chủ, phát huy trí tuệ đại hội. Nhân sự tham gia BCH, BTV, cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2023-2028 bảo đảm tiêu chuẩn, yêu cầu, có cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa, phát triển.
 
Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đã được các cấp hội quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm về nội dung, phong phú về hình thức. Trang trí khánh tiết nghiêm túc, thể hiện sự trang nghiêm của đại hội. Các hoạt động chào mừng đại hội tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút cán bộ, hội viên hướng về đại hội.
 
Theo kế hoạch, BCH HND tỉnh đã chọn đơn vị huyện Bố Trạch để tổ chức đại hội điểm cấp huyện để các huyện, thành phố và thị xã còn lại học tập, rút kinh nghiệm; phấn đấu hoàn thành việc tổ chức đại hội HND cấp huyện trong quý II/2023 và Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn trong quý III/2023.
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Bộ Chính trị khẳng định, trí thức Việt Nam là bộ phận nhân lực chất lượng cao, lực lượng lao động sáng tạo có vinh dự và bổn phận tiên phong, trực tiếp tham gia, cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 30

(QBĐT) - Sáng 7/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 30 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng LB Nga Dmitry Chernyshenko

Chiều 6/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật từ ngày 5 - 7/4/2023.