Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh:

Nỗ lực xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

  • 06:10 | Thứ Hai, 20/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN), các cấp ủy đảng cơ sở đã tích cực, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy khối chú trọng, xác định đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM).
 
Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Bình có 1 đảng bộ bộ phận (3 chi bộ), 17 chi bộ trực thuộc và 327 đảng viên. Năm 2022, Đảng ủy công ty luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ và đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.
 
Đảng ủy công ty đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ công ty thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên…
 
Cán bộ, đảng viên gương mẫu, tích cực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, tiếp thu phê bình và sửa chữa khuyết điểm chân thành, thẳng thắn, tạo sự đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Công tác đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ công ty đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện, xem đây là nhân tố bảo đảm sự ổn định và phát triển của tổ chức đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Bình vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022.
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối DN tỉnh tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng có thành tích trong năm 2022.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối DN tỉnh tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng có thành tích trong năm 2022.
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình Hoàng Hiếu Trung cho biết: “Thời gian tới, BCH Đảng bộ công ty sẽ tiếp tục quan tâm đến việc quán triệt những mục tiêu về xây dựng Đảng để củng cố và kiện toàn tổ chức đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao chất lượng chi bộ TSVM; đề ra chương trình hành động thiết thực để thực hiện và thường xuyên kiểm tra kết quả, kịp thời tổng hợp báo cáo lên cấp trên. Việc nâng cao chất lượng đảng viên cũng sẽ được BCH Đảng bộ chú trọng, tăng cường phát huy tinh thần tự phê bình, phê bình trong Đảng…”.
 
Cũng như Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Bình, thời gian qua, để xây dựng TCCSĐ TSVM, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối DN tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ gắn với các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XIII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác khoa giáo tiếp tục được chú trọng, kịp thời triển khai quán triệt, học tập, sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác khoa giáo có liên quan đến các đơn vị trực thuộc khối đúng thời gian quy định, bảo đảm chất lượng. Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ khối tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc ngày càng hiệu quả.
 
Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Phạm Quang Ánh cho biết, để tăng cường xây dựng TCCSĐ TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng gắn liền với ổn định, phát triển DN, thời gian tới, Đảng ủy khối sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ, như: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời kiện toàn cấp ủy và các chức danh chủ chốt tại đảng bộ, chi bộ cơ sở khi có biến động; khảo sát, thẩm định, thành lập tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực Nhà nước khi đủ điều kiện; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, theo dõi, nắm tình hình an ninh chính trị các DN, giải quyết những vấn đề phức tạp trong toàn đảng bộ; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng…
 
Năm 2022, Đảng bộ Khối DN tỉnh có 14 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu; 6 TCCSĐ có thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; 3 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh tặng giấy khen.
Lê Mai

tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm và làm việc tại Hàn Quốc

Nhận lời mời của Quốc hội Hàn Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn thực hiện chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 18 - 25/3.
 

Chăm lo đời sống và an sinh xã hội cho người lao động

(QBĐT) - Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Bố Trạch đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ. Qua đó, tạo mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa công đoàn và NLĐ, tạo động lực khích lệ NLĐ làm việc có năng suất, hiệu quả hơn.

Khẩn trương tổng hợp Báo cáo kết quả lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai

Việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phát huy quyền làm chủ của nhân dân; huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể các tầng lớp nhân dân.