Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Nghị quyết về công tác nhân sự

  • 07:48 | Thứ Bảy, 07/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Quốc hội quyết nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang; miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tại Nghị quyết số 79/2023/QH15 vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.
 
Ông Trần Hồng Hà sinh năm 1963, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông trải qua nhiều cương vị từ Cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từ tháng 4/2016 đến nay.
 
Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967; quê quán tỉnh Tây Ninh. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Thành ủy Hải Phòng (từ tháng 4/2021), Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XV; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.
 
Tại Nghị quyết số 78/2023/QH15, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.
 
Tại Nghị quyết số 77/2023/QH15 vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành, Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với: ông Phạm Bình Minh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Vũng Tàu và các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo; ông Lê Minh Chuẩn (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam) thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả.
 
Các nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 5/1/2023./.
 
Theo TTXVN/Vietnam+

tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp nhiều ý kiến tại các phiên thảo luận

(QBĐT) - Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 6/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tham gia thảo luận tại tổ và hội trường.

Giá trị của ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 6/1/1946

Ngày 6/1/1946 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử nước ta khi lần đầu tiên người dân Việt Nam thông qua lá phiếu của mình được quyền trực tiếp bầu những người có tài, có đức vào Quốc hội.
 

Thành ủy Đồng Hới: Phấn đấu có 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

(QBĐT) - Chiều 6/1, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023.