Tiếp tục sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách

  • 13:36 | Thứ Năm, 29/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức vào sáng nay, 29/12.
 
Hội nghị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Đại biểu tỉnh Quảng Bình tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
Tại điểm cầu Quảng Bình có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Năm 2022, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Theo đó, ngành đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp.
 
Ngành hoàn thành 100% đề án theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu-chiến lược về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.
 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu đối với vấn đề này.
 
Công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là về công tác cán bộ được đẩy mạnh ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Ngành đã phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. 
 Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh về những kết quả đạt được nổi bật, cũng như tồn tại, hạn chế của toàn ngành và cơ bản nhất trí với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 mà Ban Tổ chức Trung ương đề ra.
 
Lưu ý thêm 6 nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Dịp này, đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.
Hiền Chi

tin liên quan

Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

QBĐT) - Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên trong quan hệ lao động. 

Kết nạp đoàn viên tại "địa chỉ đỏ"

(QBĐT) - Đó là sáng kiến của Đoàn xã Đồng Hóa và trường THCS xã trong chuyến hành trình đến "địa chỉ đỏ" Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa), nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu niên.
 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch

(QBĐT) - Chiều 28/12, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII.