Phấn đấu giảm từ 1-1,5% hộ CCB nghèo trong năm 2023

  • 17:52 | Thứ Ba, 27/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 27/12, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Năm 2022, các cấp Hội CCB tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.
 
Các cấp hội tích cực vận động hội viên phát huy vai trò gương mẫu tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do hội cấp trên phát động. Trên cơ sở tình hình thực tiễn địa phương, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; động viên cán bộ, hội viên tích cực xây dựng các mô hình kinh tế nhằm giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.
Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.
Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.
Bám sát chức năng, nhiệm vụ, các cấp hội đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tập trung nâng cao chất lượng các cơ sở hội và chi hội, phân hội. 
 
Theo đó, đến cuối năm 2022, các cấp hội đã huy động được nguồn vốn vay trên 780 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế, giảm nghèo. Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên CCB đã đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống gia đình, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
 Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 cho các tập thể.
Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 cho các tập thể.
Các cấp hội cũng tích cực khảo sát hộ CCB nghèo, cận nghèo để có giải pháp quan tâm, giúp đỡ. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm xuống còn 2,2%, hộ khá, giàu ngày càng tăng. Toàn tỉnh có 39/151 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ ổn định và phát triển, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động địa phương.
 
Các cấp hội đã đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi, động viên, tặng quà và hỗ trợ cho các đối tượng với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng; phối hợp xóa 11 nhà tạm, xây dựng 8 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm, các cấp hội đã kết nạp 775 hội viên đúng đối tượng, tiêu chuẩn.
Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.
Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.
Năm 2023, Hội CCB tỉnh đề ra mục tiêu giảm từ 1-1,5% (riêng vùng miền núi, dân tộc thiểu số giảm 3% trở lên) hộ CCB nghèo; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, vận động cán bộ, hội viên và các nhà tài trợ xoá 20% nhà tạm; tăng dư nợ vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội 30 tỷ đồng; 100% tổ chức hội thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị; mỗi cơ sở hội xây dựng mới từ 1 mô hình tiêu biểu trở lên....
 
Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh biểu dương, khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và lĩnh vực công tác năm 2022.
Hiền Chi

tin liên quan

Hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chính sách

(QBĐT) - Ngày 26/12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức trao hỗ trợ xây dựng nhà cho 4 gia đình chính sách là hộ nghèo ở xã Đồng Hóa, Thanh Hóa (Tuyên Hóa) và xã Yên Hóa (Minh Hóa).

Bãi bỏ 37 thủ tục, không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Chiều 26/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo quý IV/2022. Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan bỏ sổ hộ khẩu, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực (Bộ Tư pháp) cho biết, Bộ Công an đã có hướng dẫn 7 phương thức để người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính khi bỏ sổ hộ khẩu.
 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8

(QBĐT) - Chiều 27/12, các đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Trạch , Tuyên Hóa và TX. Ba Đồn.