Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước năm 2023

  • 18:51 | Thứ Sáu, 23/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 23/12, Khối thi đua mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng khối thi đua và đồng chí Trần Tiến Sỹ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó khối thi đua đồng chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh trực thuộc khối; lãnh đạo Sở Nội vụ
Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Năm 2022, mặc dù thực hiện các phong trào thi đua trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhưng các thành viên trong khối đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định hướng chỉ đạo của Trung ương và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Các đơn vị đã sáng tạo, linh hoạt, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
Đồng chí Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Từ các phong trào thi đua, cuộc vận động, các đơn vị đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, như: Mặt trận TQVN tỉnh vận động nhân dân tích cực hiến đất, hiến cây và ủng hộ tiền với tổng trị giá trên 35 tỷ đồng; Hội Nông dân tỉnh vận động hội viên đóng góp trên 27 tỷ đồng, 51.791 ngày công, hiến hơn 105.939m2 đất để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn; tuổi trẻ toàn tỉnh triển khai 5.000 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 15 tỷ đồng…
 
Khối đã xây dựng nhiều mô hình, điển hình, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường phối hợp với các ngành liên quan tạo điều kiện cho các cấp trực thuộc hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của địa phương.
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023; đề xuất Chính phủ tặng cờ thi đua cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Hội Nông dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh; chọn Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng khối, Tỉnh đoàn làm Phó khối Khối thi đua mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh năm 2023.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Hân yêu cầu, năm 2023, Khối thi đua mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; lao động giỏi, lao động sáng tạo….
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Bên cạnh đó, các đơn vị cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…
 
Lê Mai

tin liên quan

Bài 1: "Tre già" nhưng... "măng chưa mọc"

(QBĐT) - Tình trạng "già hóa" đảng viên đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều chi bộ khu dân cư trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng không nhỏ đến sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đây là vấn đề cấp bách đang đặt ra trong công tác xây dựng, phát triển Đảng hiện nay.

Lực lượng vũ trang Quảng Bình lập công quyết thắng

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" và 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức phát động trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương đợt thi đua cao điểm.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Người anh Cả của quân đội sống mãi trong lòng dân và nhân loại yêu chuộng hòa bình

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), xin giới thiệu bài viết "Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Người anh Cả của Quân đội sống mãi trong lòng dân và nhân loại yêu chuộng hoà bình" của nhà báo Vương Xuân Nguyên.