Quảng Trạch:

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

  • 15:18 | Thứ Ba, 08/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 8/11, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
10 năm qua, cấp ủy các cấp huyện Quảng Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
 
Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên toàn huyện cơ bản nắm vững đường lối chính trị, đường lối quân sự của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quốc phòng-an ninh của tỉnh.
 
Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được chăm lo xây dựng, củng cố, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc...
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Huyện Quảng Trạch đã thực hiện hiệu quả việc kết hợp kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Quảng Trạch cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, nêu bật nguyên nhân kết quả đạt được, cũng như phân tích rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" trong những năm tới.
 
Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Quảng Trạch đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Cùng với đó, huyện Quảng Trạch tập trung thực hiện tốt các chương trình hành động của Huyện ủy về phát triển kinh tế-xã hội; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội bền vững với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng-an ninh trên địa bàn...
 
Phan Phương

tin liên quan

Noi gương Bác bằng những hành động thiết thực

(QBĐT) - Vận dụng sáng tạo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đời sống hàng ngày và hoạt động của Hội Phụ nữ, bà Phạm Thị Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Tân Xuân (phường Quảng Phong, TX. Ba Đồn) đã trở thành gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo Bác.

Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ phát hiện tăng gần 41%

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người, lừa đảo, tín dụng đen, tội phạm kinh tế, tham nhũng...

Thủ tướng lên đường thăm Campuchia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 9/11.