Hiệu quả từ các mô hình "Dân vận khéo"

  • 10:13 | Thứ Sáu, 16/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Minh Hóa triển khai với nhiều hình thức, nội dung, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư và phát huy hiệu quả thiết thực...
 
Ông Cao Quang Nhị, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Kiều Tiến, xã Yên Hóa cho biết: "Chi hội CCB thôn hiện có 22 hội viên. Là những người lính được trưởng thành từ trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", các hội viên Chi hội CCB thôn luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào thi đua do các cấp chính quyền phát động, như: Chú trọng tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Hơn chục năm về trước, các CCB ở thôn Kiều Tiến đã đứng ra hợp đồng với UBND xã Yên Hóa xin nhận gần 9ha đất tại vùng Miệu để bảo vệ, chăm sóc và trồng rừng kinh tế. Chi hội đã xây dựng được mô hình "Dân vận khéo" với tên gọi "Vườn cây CCB thôn Kiều Tiến" nhằm tăng thu nhập, tạo thêm cơ hội việc làm cho các hội viên.
 
Chi hội thống nhất, sau khi thu hoạch sản phẩm lâm nghiệp tại vùng Miệu, sẽ trích lại một ít kinh phí để dùng làm quỹ duy trì hoạt động của chi hội, giúp các hội viên vay vốn ưu đãi theo hình thức "xoay vòng" để đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Mô hình "Dân vận khéo" của chi hội được triển khai thực hiện khá hiệu quả trong nhiều năm qua. Chính từ mô hình này, chi hội đã xây dựng được nguồn quỹ khoảng 30 triệu đồng để giúp hội viên vay vốn mua trâu, bò giống về nuôi. Đầu tháng 9/2022 này, chi hội đã bán được khoảng 40% cây keo lai và thu về được 200 triệu đồng và dự kiến khi bán được 100% sản phẩm rừng trồng kinh tế, các hội viên sẽ có thêm một khoản thu nhập đáng kể, nguồn quỹ hoạt động của chi hội sẽ không ngừng tăng lên..."
Mô hình xây dựng vườn mẫu trồng bưởi da xanh và ổi của của Chi bộ Tân Lợi, xã Hóa Hợp.
Mô hình xây dựng vườn mẫu trồng bưởi da xanh và ổi của của Chi bộ Tân Lợi, xã Hóa Hợp.
Triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên lĩnh vực phát triển kinh tế, những năm gần đây, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Minh Hóa đã tập trung hướng về cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, đặc biệt là thực hiện 2 chương trình trọng tâm của huyện về phát triển trồng rừng và chăn nuôi. Tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế có các mô hình của tập thể, cá nhân, như: Vận động nhân dân thực hiện 2 chương trình trọng tâm trồng rừng và chăn nuôi của UBND xã Hóa Sơn; tổ hợp tác nuôi ong lấy mật Trương Đức Phát, xã Tân Hóa; vận động hội viên góp quỹ xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế của Hội CCB xã Hồng Hóa; xây dựng vườn mẫu của Chi bộ Tân Lợi, xã Hóa Hợp...
 
Đối với “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, huyện Minh Hóa tập trung vào việc vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các công trình công cộng, thực hiện các chương trình phát triển văn hóa-xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Khối Mặt trận và các đoàn thể ở huyện, cấp ủy các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn đã triển khai nhiều phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình để từng bước nâng cao chất lượng danh hiệu cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, thôn, bản, tiểu khu văn hóa.
 
Nổi bật có các mô hình: "Phụ nữ bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới" của Hội LHPN xã Minh Hóa; "Vận động nhân dân giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" của Ủy ban MTTQVN xã Hồng Hóa; "Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu" của Ủy ban MTTQVN xã Hóa Hợp; "Vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước về không thả rong trâu bò" của Chi bộ thôn Sy, xã Hóa Phúc; “Ngôi nhà chung đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em nghèo” của Hội LHPN thị trấn Quy Đạt...
 
Lĩnh vực quốc phòng-an ninh, có các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, như: "Tổ cộng đồng tự quản an ninh trật tự" của Công an xã Xuân Hóa; "Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" của Chi bộ Công an xã Hóa Sơn; "Gia đình hội viên không có người vi phạm pháp luật" của Hội CCB xã Minh Hóa; "Tuyên truyền vận động nhân dân về bảo vệ đường biên, mốc biên giới" của đồng chí Nguyễn Minh Việt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hóa Sơn...
 
Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được huyện Minh Hóa gắn với việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác được giao; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị theo hướng sát dân, vì dân, gần dân, có trách nhiệm với dân. Tiêu biểu có các mô hình, như: “Hết việc không hết giờ” của UBND xã Hóa Tiến; "Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh" của Chi bộ Ba Nương, xã Xuân Hóa; "Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri giai đoạn 2021-2026" của HĐND huyện...
 
"Tính đến cuối năm 2021, toàn huyện Minh Hóa có 122 mô hình được công nhận điển hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được huyện triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...", Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Minh Hóa Đinh Thị Thanh Huyền cho biết thêm. 
 
Văn Minh

tin liên quan

Ủy ban Trung ương MTTQVN: Phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

(QBĐT) - Ngày 15/9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI thành công tốt đẹp

(QBĐT) - Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI đã thành công tốt đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022

(QBĐT) - Ngày 15/9, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp và đối thoại với dân định kỳ tháng 9.