Cựu chiến binh Quảng Trạch làm theo lời Bác

  • 08:47 | Thứ Tư, 24/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu”, các cấp Hội CCB huyện Quảng Trạch đã có nhiều việc làm cụ thể, hiệu quả, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên.
 
Ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quảng Trạch chia sẻ: “Với CCB, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ. Tấm gương sáng của Bác về cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư là di sản quý báu. Chính vì vậy, những năm qua, Hội CCB huyện Quảng Trạch quán triệt cán bộ, hội viên (CB, HV) nghiêm túc đăng ký “Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề từng năm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với chương trình công tác hội và nhiệm vụ chính trị ở địa phương”.
 
Điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 05 ở Hội CCB huyện Quảng Trạch là phong trào “CCB đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Từ phong trào này, nhiều CB, HV đã phát huy tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.
Mô hình nuôi dê của CCB Tưởng Văn Phán (xã Quảng Phú, Quảng Trạch).
Mô hình nuôi dê của CCB Tưởng Văn Phán (xã Quảng Phú, Quảng Trạch).

Gia đình CCB Tưởng Quang Phán, ở thôn Phú Lộc 4, xã Quảng Phú trước đây thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng ông Phán không có việc làm ổn định, thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng, vất vả quanh năm vẫn không đủ sống. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ông, Hội CCB xã Quảng Phú và huyện Quảng Trạch đã thường xuyên động viên về tinh thần và giúp đỡ về nguồn vốn để gia đình đầu tư phát triển kinh tế.

Sau nhiều năm cần cù lao động sản xuất, đến nay, gia đình ông Phán đã có trong tay một cơ ngơi bề thế với mô hình trang trại tổng hợp rộng trên 9ha; trong đó có 4ha rừng, 5,3ha cây ăn quả các loại cùng hệ thống chuồng trại chăn nuôi trâu, bò, dê, gà…, mỗi năm mang lại thu nhập hơn 1 tỷ đồng.

Bằng việc triển khai đồng bộ, sôi nổi phong trào thi đua “CCB đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đến nay, toàn huyện có 97 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi do CCB làm chủ có lãi từ 100 triệu đồng trở lên/năm, giải quyết việc làm ổn định cho gần 900 lao động. Hội CCB huyện đã thành lập và đưa vào hoạt động CLB “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, tập hợp nhiều HV CCB gương mẫu, giỏi sản xuất, kinh doanh, để cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ thêm nhiều HV khác phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo…
 
Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, Hội CCB huyện Quảng Trạch còn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua; quan tâm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp với cơ quan Công an, Quân sự thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
 
Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, các cấp hội còn phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” để xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, kịp thời thăm hỏi, động viên những HV có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Trong 5 năm qua (2017-2022), được sự hỗ trợ của cấp trên và từ nhiều nguồn ủng hộ, các cấp Hội CCB huyện Quảng Trạch đã huy động hàng trăm ngày công, cùng sự đóng góp của HV xây dựng 21 nhà (trong đó 1 nhà do CB, HV CCB huyện đóng góp tiền xây dựng), giúp HV nghèo có nơi ở ổn định.
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội CCB các cấp trong huyện luôn tiên phong, gương mẫu tuyên truyền, vận động CB, HV và nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của xây dựng các công trình phúc lợi; bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp...
 
“Tự hào với những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với danh xưng Bộ đội Cụ Hồ”, Chủ tịch Hội CCB Quảng Trạch Trần Văn Thanh nhấn mạnh.
 
Phan Phương

tin liên quan

Dấu ấn giữa nhiệm kỳ

(QBĐT) - Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024, với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã đạt được hầu hết các chỉ tiêu đề ra theo giai đoạn. Đây là tiền đề quan trọng để Mặt trận các cấp tiếp tục thể hiện, phát huy chức năng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Hà Thiệp-Điểm sáng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(QBĐT) - Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và phát huy hiệu quả vai trò chủ thể của người dân là 2 yếu tố quan trọng giúp cán bộ và nhân dân khu dân cư (KDC) Hà Thiệp (xã Võ Ninh, Quảng Ninh) về đích xây dựng mô hình KDC nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM) cấp huyện. Hành trình xây dựng KDC NTMKM Hà Thiệp đã chuyển từ yêu cầu trở thành nhu cầu, hy vọng thành khát vọng, phải làm thành muốn làm…

Nỗ lực phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự cường, lưỡng dụng

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo". Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.