Vì bình yên vùng giáo

  • 13:39 | Thứ Tư, 11/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, ngoài các hoạt động, phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Trung Quán, xã Duy Ninh (Quảng Ninh) đã có nhiều đóng góp trong xây dựng xứ đạo bình yên, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới... thông qua mô hình dân vận khéo “7 tốt đời, 3 đẹp đạo”.
 
Ông Trần Viết Trường, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Trung Quán cho biết, mô hình dân vận khéo “7 tốt đời, 3 đẹp đạo” được chi hội thực hiện từ năm 2018. Để mô hình hoạt động hiệu quả, chi hội đã thành lập ban điều hành, 3 tổ hoà giải và 1 tổ an ninh trật tự (ANTT).
 
Được sự quan tâm, lãnh đạo của chính quyền xã, các cấp hội, chi hội đã tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động bà con giáo dân “kính chúa yêu nước”, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi… Từ đó, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và các phong trào thi đua yêu nước khác. 
Chi hội CCB thôn Trung Quán thường xuyên đến tận nhà nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, giáo dân vùng giáo.
Chi hội CCB thôn Trung Quán thường xuyên đến tận nhà nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, giáo dân vùng giáo.
Địa bàn thôn Trung Quán có một nhà thờ, thu hút đông đảo người dân ở các xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đến làm lễ vào những ngày lễ trọng nhưng tình hình ANTT luôn bảo đảm. Tổ ANTT của chi hội phối hợp với lực lượng Công an xã tích cực tuần tra, bảo đảm ANTT thôn xóm.
 
Mỗi hội viên là những tuyên truyền viên tích cực, vận động con cháu không vi phạm pháp luật và là đầu nối cung cấp thông tin giúp lực lượng công an xã ổn định ANTT trên địa bàn. Nhiều năm liền, thôn Trung Quán đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện, không có hành vi vi phạm pháp luật.
 
Ông Lê Bổn, thôn Trung Quán chia sẻ: “Bà con công giáo ở đây không phân biệt lương giáo, luôn sống chấp hành theo pháp luật, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi luôn động viên con cháu lên đường nhập ngũ, góp sức xây dựng quê hương đất nước”.
 
Chi hội CCB thôn Trung Quán tích cực phối hợp với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xây dựng và nhân rộng các mô hình: Đoạn đường CCB tự quản, thắp sáng đường quê, đường hoa, khu dân cư không có tội phạm… Đặc biệt, người dân trong thôn luôn nhiệt tình tham gia đóng góp các loại quỹ, phí, chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước.
 
Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB trong chi hội tích cực hiến đất, hiến cây, đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hoá, đường giao thông nông thôn… với trị giá hơn 700 triệu đồng. Việc thực hiện quy ước, hương ước, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp được hội viên và người dân trong thôn duy trì thường xuyên. Việc chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được duy trì có văn hóa, đúng thể thức, đúng luật.
 
Trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhiều gia đình hội viên giáo dân đã mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi, trồng trọt… cho thu nhập khá. Đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, toàn thôn chỉ còn 2 hộ nghèo.
 
Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Duy Ninh cho hay: “Từ khi thành lập cho đến nay, mô hình “7 tốt đời, 3 đẹp đạo” của Chi hội CCB thôn Trung Quán hoạt động rất hiệu quả. Mô hình đã góp phần tuyên truyền vận động hội viên, giáo dân trong thôn sống tốt đời đẹp đạo, tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn xứ đạo bình yên”.
 
L.C

tin liên quan

Người đảng viên mang quân hàm xanh

(QBĐT) - Tham gia sinh hoạt và giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ bản Eo Bù-Chút Mút (xã Lâm Thủy, Lệ Thủy) từ tháng 2/2019, thiếu tá Phạm Thành Đảm, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Làng Ho, BĐBP tỉnh luôn là một nhân tố quan trọng góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh

Khẳng định vai trò, đóng góp cho hợp tác khu vực và quốc tế

Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Robinette Biden Jr., Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo các nước ASEAN dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ, được tổ chức tại thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ trong hai ngày 12 và 13/5.

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 10/5, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.