Minh Hóa: Mở hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân năm 2022

  • 09:21 | Thứ Bảy, 14/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 13/5, tại UBND xã Trung Hóa, Huyện ủy Minh Hóa đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân năm 2022. 
Cử tri xã Trung Hóa phát biểu ý kiến đề xuất tại hội nghị.
Cử tri xã Trung Hóa phát biểu ý kiến đề xuất tại hội nghị.
Các đồng chí Bùi Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh 5 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.
 
Tiếp đó, đại diện các đại biểu của các xã, thị trấn đã có 9 ý kiến đề nghị tại buổi đối thoại, gồm các vấn đề: Việc phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch phát huy hiệu quả của việc trồng rừng, đặc biệt là rừng bản địa; xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, vấn đề lấn chiếm đất đai tại xã Trung Hóa, Tân Hóa; quan tâm giải quyết nguồn nước sạch cho bà con tại xã Trung Hóa; nâng cấp một số tuyến đường liên thôn, hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn...
 
Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, lãnh đạo huyện Minh Hóa đã lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, đề xuất phát biểu tại hội nghị của người dân. Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền của huyện, đã được lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn huyện, xã làm rõ, trả lời cụ thể ngay tại buổi đối thoại. 
 
Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Anh Tuấn cảm ơn ý kiến của các vị đại biểu tham dự hội nghị và nhấn mạnh, hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giúp huyện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, phản ánh, xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời có hiệu quả những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 
 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đồng thời mong rằng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện trong thời gian tới tập trung phát triển kinh tế, tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế, các mô hình chăn nuôi tập trung để cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân cần hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.
 
Chí Tuân
(Trung tâm VH-TT&TT Minh Hóa)

tin liên quan

Tô thắm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

(QBĐT) - Với phương châm hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa là một trong những đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 48

(QBĐT) - Chiều 13/5, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 48, năm 2022. 
 

Phát động phong trào đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022

(QBĐT) - Ngày 13/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 791/KH-UBND nhằm phát động phong trào đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững" năm 2022.