Ký kết chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2022-2025

  • 17:10 | Thứ Năm, 28/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 28/4, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2022-2025. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình, các hội hữu nghị: Việt Nam-Lào, Việt Nam-Thái Lan, Việt Nam-Đức, Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Nga...
1. Đồng chí Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình phát biểu tại lễ ký kết.
 Đồng chí Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình phát biểu tại lễ ký kết.
Quan hệ hữu nghị nhân dân giữa tỉnh Quảng Bình và các quốc gia thời gian qua đã góp phần thiết thực củng cố, mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và các nước, nâng cao vị thế của tỉnh Quảng Bình, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế-xã hội.
 
Hàng năm, có nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai hoạt động tại Quảng Bình với nhiều chương trình, dự án có nguồn vốn viện trợ lớn, hiệu quả cao. Tỉnh cũng tổ chức chương trình gặp mặt kiều bào Quảng Bình về thăm quê, đón Tết cổ truyền…
Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại lễ ký kết.
Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại lễ ký kết.
Nhằm tăng cường sự phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị, tại buổi làm việc, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2022-2025.
 
Theo đó, hai đơn vị sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp, tham khảo ý kiến của nhau trong tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch, hoạt động liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân các nước. Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng phối hợp trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài;  trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề quốc tế có tác động ảnh hưởng đến nhân dân trong tỉnh, về phong trào nhân dân các nước và đối tác quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.
2. Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, giai đoạn 2022-2025.
Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, giai đoạn 2022-2025.
Hai đơn vị tiếp tục phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động vận động bà con kiều bào hướng về quê hương, góp phần tham gia xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với bạn bè quốc tế; thu hút nguồn nhân lực trong kiều bào để phát triển kinh tế-xã hội, chuyển giao công nghệ, các hoạt động văn hóa, thông tin đối ngoại...
 
Lê Mai

tin liên quan

Tăng cường phối hợp, có biện pháp nghiệp vụ chuyên biệt xử lý hiệu quả đơn thư

(QBĐT) - Sáng nay, 28/4, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Công văn số 160-CV/TU ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ông nội tôi được gặp Bác Hồ

(QBĐT) - "Xã Cảnh Hóa vinh dự có ông Hoàng Khiêm (bố đẻ đồng chí Hoàng Tọa) ở thôn Vịnh Thọ là cá nhân tiêu biểu của phong trào lao động sản xuất được chọn đi dự lễ mít-tinh gặp Bác Hồ tại Đồng Hới"…

Điểm sáng phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

(QBĐT) - Hội Nông dân xã Mai Hóa (Tuyên Hóa) luôn tích cực chỉ đạo cán bộ, hội viên đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.