Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường

  • 13:52 | Thứ Ba, 15/02/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TX. Ba Đồn đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình hay, hoạt động thiết thực, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.
 
Về xã Quảng Thủy trong những ngày đầu xuân năm mới, ấn tượng đầu tiên chính là những con đường hoa đủ sắc màu đua nhau nở rực rỡ mang đến một vẻ đẹp mộc mạc, bình dị làng quê bên dòng Gianh.
 
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Thủy cho biết: Trước đây, nhiều hộ gia đình có thói quen vứt rác dọc các tuyến đường làm ô nhiễm môi trường và gây mất cảnh quan. Nhưng từ khi được tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình "tuyến đường hoa kiểu mẫu" do Hội LHPN cấp trên phát động, chị em phụ nữ trong xã đã nâng cao ý thức, chung tay xây dựng tuyến đường hoa đẹp rực rỡ như ngày hôm nay.
 
Ngoài việc trồng hoa, chị em còn nhắc nhau bỏ rác đúng nơi quy định, thu gom phế liệu…, những hành động tuy nhỏ nhưng đã góp phần rất lớn trong việc bảo vệ môi trường của địa phương, giữ vững tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới của xã Quảng Thủy.
Các mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương góp phần bảo vệ môi trường được các cấp Hội LHPN TX. Ba Đồn duy trì thực hiện.
Các mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương góp phần bảo vệ môi trường được các cấp Hội LHPN TX. Ba Đồn duy trì thực hiện.
Thời gian qua, công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường được các cấp Hội LHPN TX. Ba Đồn đặc biệt quan tâm, gắn với thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các cơ sở hội đã cụ thể hóa bằng những hoạt động, mô hình phù hợp, thu hút hội viên tham gia.
 
Toàn thị xã hiện đã xây dựng 9 mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương; 192 đường hoa kiểu mẫu; lắp đặt hơn 23.000 thùng rác gia đình, hàng trăm phụ nữ đã dùng làn nhựa để đi chợ, thay thế cho túi nilon, nhiều chị em đã đi đầu trong việc hiến đất làm đường giao thông, nâng cấp nhà văn hóa, đóng góp hàng nghìn ngày công thu gom rác, vệ sinh đường làng ngõ xóm, bảo vệ môi trường biển…
 
Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung tuyên truyền, cùng nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, Hội LHPN TX. Ba Đồn đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng. Các hoạt động không những giữ gìn môi trường sống, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, mà còn góp phần thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống và chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 
"Trước đây, mỗi lần đi chợ về tôi phải vứt vào thùng rác khoảng tầm 10 túi nilon các loại, từ khi được cán bộ hội tuyên truyền về những tác động xấu của túi nilon đối với môi trường sống, tôi đã chuyển sang đi chợ bằng làn nhựa. Thói quen này cũng được tôi duy trì hơn 1 năm nay, bà Nguyễn Thị Tứ, TDP Cầu, phường Quảng Thuận (TX. Ba Đồn) chia sẻ.
 
Bà Trần Thị Hường, Chủ tịch LHPN TX. Ba Đồn, cho biết thêm: Một trong những thuận lợi trong quá trình triển khai phong trào chung tay bảo vệ môi trường chính là sự đồng thuận của chị em hội viên. Nhờ sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng đó mà mỗi một mô hình được triển khai đều mang lại kết quả rất thành công. Để việc chung tay bảo vệ môi trường ngày càng phát huy hiệu quả, thời gian tới, Hội LHPN thị xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong các buổi sinh hoạt hội ở cơ sở, tiến hành cho chị em hội viên ký cam kết "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường, các cuộc thi đua chấm điểm để khơi dậy ý thức của mỗi hội viên…
 
Theo ông Nguyễn Văn Tình, Phó Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn, cảnh quan môi trường ở nông thôn cũng như đô thị của TX. Ba Đồn thời gian gần đây có nhiều khởi sắc, đường làng sạch sẽ, rác thải bỏ đúng nơi quy định, các bãi rác tự phát nay được thay thế bằng những đường hoa bắt mắt, rực rỡ. Những đổi thay tích cực này phải kể đến sự cố gắng, nỗ lực của chị em hội viên phụ nữ TX. Ba Đồn. Chính nhờ sự thay đổi trong nhận thức của chị em, sau đó tuyên truyền đến những người thân, hàng xóm mà việc bảo vệ môi trường đã được người người, nhà nhà tích cực thực hiện.
 
                                                                                                                                           X.P

tin liên quan

Thanh niên Tuyên Hóa sẵn sàng lên đường nhập ngũ

(QBĐT) - Ngày 16/2/2022, 143 thanh niên của huyện Tuyên Hóa sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong niềm vui đón chào mùa xuân mới Nhâm Dần, các vùng quê của huyện Tuyên Hóa cũng đang rộn ràng, háo hức chuẩn bị cho ngày hội lên đường nhập ngũ.

Phiên họp thứ 8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật

Theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội từ ngày 15 đến 17/2/2022.
 

70 năm tác phẩm 'Tự phê bình và phê bình' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

70 năm đã trôi qua, nhưng những nội dung Bác đã đề cập trong tác phẩm "Tự phê bình và phê bình" vẫn luôn nóng hổi tính thời sự và có giá trị thiết thực.