Thành ủy Đồng Hới: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022

  • 11:18 | Thứ Hai, 24/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 24/1, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới phát biểu kết luận tại hội nghị.
Năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở trên địa bàn TP. Đồng Hới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ bản đạt yêu cầu các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.
 
Trong đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, đã kiềm chế và kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Thành ủy Đồng Hới đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2021, Đảng bộ thành phố và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Năm 2022, Thành ủy Đồng Hới đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để triển khai thực hiện, phấn đấu đến cuối năm 2022, TP. Đồng Hới có 80% tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 1,5-2% so với tổng số đảng viên hiện có đầu năm.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho đồng chí Hoàng Đình Thắng.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho đồng chí Hoàng Đình Thắng.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, năm tạo đà thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, các cấp, các ngành TP. Đồng Hới cần nỗ lực quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.
 
Theo đó, cấp ủy các cấp, lãnh đạo các đơn vị, địa phương, các ban tham mưu của Thành ủy tiếp tục rà soát những khâu còn yếu, chỉ tiêu đạt thấp trên lĩnh vực xây dựng Đảng trong năm vừa qua để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2022 bảo đảm cụ thể, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị cũng như từng loại hình TCCSĐ; thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chủ trương của Trung ương, tỉnh, thành phố gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
Đồng thời, tiếp tục củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường xây dựng và phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn... 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong trao giấy khen tặng các tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong trao giấy khen tặng các tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới cũng lưu ý nhiệm vụ quan trọng trước mắt của cấp ủy các cấp, các địa phương, đơn vị trên địa bàn TP. Đồng Hới là tập trung chỉ đạo tổ chức chu đáo cho Nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc bảo đảm an toàn, tiết kiệm gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người trước và trong dịp Tết, hạn chế di chuyển khi không thật sự cần thiết; quan tâm chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách xã hội, người có công, hộ nghèo, công nhân, người lao động làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp,… bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.
 
Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Hới được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”; Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới tặng giấy khen 11 TCSCĐ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.
 
Hương Trà

tin liên quan

Vượt khó, đồng lòng thực hiện "mục tiêu kép"

(QBĐT) - Huyện Lệ Thủy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2021 trong bối cảnh vừa khắc phục hậu quả lũ lụt lịch sử vừa đối mặt với dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp. Nhưng, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Lệ Thủy đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Vượt lên khó khăn, bà con kiều bào đã có nhiều đóng góp quý báu cho đất nước

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tối 22/1, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình nghệ thuật "Xuân Quê hương 2022". Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tới dự chương trình.
 

Đường đến tương lai

(QBĐT) - Tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình vào tháng 12/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ rõ, Quảng Bình cần hoàn thành quy hoạch tỉnh với tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá song song với phát triển hạ tầng đồng bộ bằng cách kết nối các địa phương. Dự án thành phần 1- Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 là một trong những điểm nhấn quan trọng, đặt nền móng cho hệ thống giao thông đồng bộ, từng bước hiện đại, là "đòn bẩy" để Quảng Bình khai mở những tiềm năng mới, vững tin phát triển.