Năm 2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh làm Trưởng khối thi đua các ban Đảng

  • 16:43 | Thứ Ba, 11/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 11/1, Khối thi đua các ban Đảng tổ chức tổng kết các hoạt động, phong trào thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo và cán bộ tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua các ban Đảng tỉnh.
 Đồng chí Nguyễn Thanh Lam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh,đơn vị Trưởng khối thi đua các ban Đảng năm 2021 phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thanh Lam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đơn vị Trưởng khối thi đua các ban Đảng năm 2021 phát biểu tại hội nghị.
Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng các đảng bộ, chi bộ thuộc Khối thi đua các ban Đảng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào thi đua…
 
Trên cơ sở chủ đề thi đua năm 2021 “Phát huy truyền thống quê hương Hai giỏi, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2021-2025” và nội dung đăng ký thi đua, Khối thi đua các ban Đảng đã khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng và phát động các phong trào thi đua, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Các phong trào thi đua được triển khai toàn diện, đa dạng và hiệu quả, như: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở”…
 Đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đơn vị Trưởng khối thi đua các ban Đảng năm 2021 bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối năm 2022 cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đơn vị Trưởng khối thi đua các ban Đảng năm 2021 bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối năm 2022 cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Trong năm 2021, các đơn vị tiếp tục duy trì phong trào hoạt động từ thiện của khối, như: Công đoàn Trường Chính trị tỉnh tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 và tặng quà lực lượng y tế tham gia tuyến đầu chống dịch gần 50 triệu đồng; Công đoàn cơ quan Báo Quảng Bình phối hợp với nhóm phóng viên Báo Quảng Bình triển khai công tác hỗ trợ, tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch với trị giá tiền và hàng hóa trên 70 triệu đồng; Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn và các chốt phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 60 triệu đồng…
 
Bên cạnh đó, khối đã tổ chức thăm, trao tặng quà cho người già neo đơn và trẻ khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn… với tổng trị giá các phần quà hơn 95 triệu đồng…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn các phong trào thi đua trong thời gian tới; tiến hành bình xét danh hiệu thi đua năm 2021. Hội nghị cũng đã nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm, đăng ký thi đua năm 2022 và bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối thi đua các ban Đảng năm 2022 cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
 
Lê Mai

tin liên quan

Cán bộ tuyên giáo phải là hạt nhân khơi dậy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2022, diễn ra sáng nay, 11/01.

Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(QBĐT) - Năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động nhằm tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
 

Thực hiện toàn diện nhiệm vụ với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(QBĐT) - Sáng nay, 11/1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.