Cán bộ tuyên giáo phải là hạt nhân khơi dậy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân

  • 14:03 | Thứ Ba, 11/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2022, diễn ra sáng nay, 11/01.
 
Hội nghị do đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại miền Trung-Tây Nguyên; các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh; thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Năm 2021, ngành Tuyên giáo tỉnh đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Ban Tuyên giáo các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức triển khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong tình hình mới và ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Ban Tuyên giáo các cấp đã đã lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề bức xúc từ thực tiễn, chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19; thông tin, tuyên truyền kịp thời về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Toàn ngành đã tập trung cao độ chỉ đạo tổ chức, định hướng công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911- 2021) trang trọng, ý nghĩa, đạt hiệu quả tích cực. 
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Đinh điều hành hội nghị.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định điều hành hội nghị.
Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sáng tạo, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
 
Toàn ngành đã chủ động triển khai, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội.
 Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Đặc biệt, ngành đã chủ động triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu “kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong các lĩnh vực công tác và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đạt được của ngành tuyên giáo tỉnh trong năm qua.
 
Nhấn mạnh về những kết quả nổi bật cũng như tồn tại, hạn chế của ngành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực thảo luận, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, vướng mắc đã chỉ ra, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở các cấp thời gian tới.
  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân.
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí lưu ý đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp tiếp tục chủ động, nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên giáo, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.
 
Cán bộ tuyên giáo phải là hạt nhân khơi dậy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tránh tâm lý bi quan, tự ti, không trông chờ, ỷ lại vào Trung ương và cấp trên. 
 Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Đinh trao giấy khen cho các tập thể.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định trao giấy khen cho các tập thể.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình; tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp.
 
Đặc biệt, tập trung nghiên cứu, tham mưu kịp thời cho Thường trực Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, phát huy vai trò của báo chí-xuất bản trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trở thành lực lượng sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. 
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Đinh trao giấy khen cho các cá nhân.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định trao giấy khen cho các cá nhân.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các ý kiến thảo luận của đại biểu.
 
Đồng chí nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo, xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác, chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện trong năm 2022. 
 
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng bằng khen và giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021.
Hiền Chi

tin liên quan

Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(QBĐT) - Năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động nhằm tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
 

Thủ tướng Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã tập trung trao đổi về các biện pháp nâng tầm trụ cột hợp tác kinh tế cho tương xứng với quan hệ đặc biệt của hai nước.
 

Thực hiện toàn diện nhiệm vụ với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(QBĐT) - Sáng nay, 11/1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.