Bố Trạch: Tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

  • 16:58 | Thứ Sáu, 07/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 7/1, UBND huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. 
 
Để thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, UBND huyện đã ban hành kế hoạch hành động với các nội dung chỉ đạo cụ thể, phù hợp. Huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.
 Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Trong đó, huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Các địa phương, tùy tình hình thực tiễn để thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. 
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh và môi trường; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững...
 Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng-ngân hàng; tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; nâng cao hiệu quả vốn vay từ kênh Ngân hàng chính sách xã hội…
 
Bên cạnh đó, các nhiệm vụ phát triển văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội cũng được UBND huyện đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả. 
 
Sau khi nghe báo cáo kế hoạch hành động của UBND huyện, các đại biểu đã thảo luận, góp ý một số nội dung về phòng dịch Covid-19; về tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh, trật tự xã hội; về tìm nguồn lực hỗ trợ các địa phương trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo…
 
L.M

tin liên quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài quân sự, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng

(QBĐT)- Báo Quảng Bình trân trọng giới thiệu Diễn văn do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), được tổ chức sáng 22/12 tại tỉnh Quảng Bình.

Việt Nam-Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương

Việt Nam-Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương. Đây là nhận định của Tiến sĩ Rup Narayan Das, nghiên cứu viên cao cấp tại Hội đồng Nghiên cứu khoa học xã hội Ấn Độ, Viện Hành chính công Ấn Độ, trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New Delhi nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (07/01/1972-07/01/2022).

Chiến thắng Pol Pot: Thắng lợi của tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia

Nhờ sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot và bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, hòa hợp dân tộc và phát triển.