Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy và TP. Đồng Hới

  • 10:48 | Thứ Sáu, 31/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 31-12, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy; Võ Minh Hoài, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh; Trương Thị Phương Lan, Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Mai, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Xuân Bảy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy đã tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy tại các xã Tân Thủy và Sơn Thủy.
Đại biểu HĐND tỉnh đang tiếp xúc với cử tri tại xã Tân Thủy
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thủy
Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2021; phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII; thông báo kết quả giải quyết một số kiến nghị mà cử tri huyện Lệ Thủy nêu trước kỳ họp. 
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri huyện Lệ Thủy
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri huyện Lệ Thủy
Sau khi nghe các báo cáo của tổ đại biểu, cử tri huyện Lệ Thủy đã có ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề, như: nâng cấp tu sửa tuyến đường từ xã Tân Thủy lên xã Thái Thủy để người dân tiện đi lại, phát triển kinh tế-xã hội; đầu tư xây dựng công trình nước sạch cho xã Tân Thủy để thay thế các giếng khoan bị nhiễm phèn; cần quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện; các cơ quan chức năng cần có chính sách bình ổn giá cả thức ăn chăn nuôi, phân bón; tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người dân; hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng; nâng cấp đường điện tại thôn Nam Thái, xã Thái Thủy; xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng cho thôn Bình Minh, xã Dương Thủy; đầu tư xây dựng thêm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn trên địa bàn… 
Các đại biểu HĐND tỉnh đang tiếp xúc với cử tri xã Sơn Thủy
Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Sơn Thủy
Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo xã Tân Thủy, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền.
 
Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cử tri; đồng thời tiếp thu và trả lời một số ý kiến của cử tri tại hội nghị. Những ý kiến, kiến nghị còn lại, HĐND tỉnh sẽ tổng hợp trình các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới. 
X.V
 
* Sáng ngày 31-12, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; Phan Phong Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư đã tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã Đức Ninh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và TP. Đồng Hới.
 
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2021; phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.
 
Cử tri TP. Đồng Hới đề nghị các ngành chức năng đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường Lê Lợi đi ngang qua xã Đức Ninh; quan tâm quy hoạch đất xây dựng nghĩa địa cho người dân phường Phú Hải; cần thiết phải bố trí các cây ATM ở các xã, phường để tạo thuận lợi cho người dân trong việc giao dịch; nghiên cứu có các biển báo và cảnh báo ở các tuyến đường có hệ thống kênh mương, tránh xảy ra tai nạn giao thông; các ngành chức năng cần có quy định nghiêm, thiết lập các điểm tiêm vắc-xin bảo đảm trật tự an ninh, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19...  
Các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND TP. Đồng Hới TXCT TP. Đồng Hới.
Các đại biểu tiếp xúc cử tri TP. Đồng Hới.
Cử tri thành phố cũng có nhiều ý kiến liên quan đến việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường; việc thi công đường giao thông còn chậm, bất cập; hệ thống thoát nước, cống nước thải nhiều nơi bị ứ đọng, làm mất vệ sinh; vấn đề cấp bách khắc phục sau thiên tai, bão lũ, nhất là việc thường xuyên bị ngập lụt ở các tuyến đường, khu dân cư... 
Cử tri TP. Đồng Hới phát biểu ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Cử tri TP. Đồng Hới nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện một số sở, ngành và địa phương giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trần Phong đã tiếp thu, ghi nhận, đánh giá cao và làm rõ hơn những ý kiến tâm huyết, có tinh thần xây dựng của cử tri đối với các vấn đề được dư luận quan tâm. Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới đề nghị lãnh đạo các sở, ngành phối hợp chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri.
 
Hương Trà

tin liên quan

'Việt Nam tự tin, sẵn sàng gánh vác nhiều trọng trách quốc tế'

Trong thông điệp, Chủ tịch nước nhấn mạnh "Chung tay với cộng đồng quốc tế ngày nay, là một Việt Nam mới tự tin, sẵn sàng gánh vác nhiều trọng trách quốc tế vì hòa bình và phát triển bền vững."
 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch

(QBĐT) - Sáng 31-12, tại thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch), tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Công Toán, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch; Trần Sơn Tùng; Phan Thị Quyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Kết quả kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(QBĐT) - Trong các ngày 21 và 27-12, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.