Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về các cơ chế, chính sách đặc thù

  • 17:20 | Thứ Tư, 27/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, hôm nay, 27-10, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế; tình hình thực hiện chính sách, chế độ, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng và Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách điều hành phiên họp.
Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng và Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Nguyễn Minh Tâm điều hành phiên họp.

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, các đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp với sự tham gia của các đại biểu Nguyễn Tiến Nam và Trần Quang Minh. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Đại biểu Trần Quang Minh thảo luận tại phiên họp.
Đại biểu Trần Quang Minh thảo luận tại phiên họp.

Buổi sáng, đại biểu Trần Quang Minh đã tham gia thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế.

Nội dung thảo luận đã khẳng định tính động lực của cơ chế, chính sách đặc thù, đồng thời nêu lên những vấn đề cần cân nhắc để việc ban hành cơ chế bảo đảm hợp lý, làm động lực cho các địa phương trong phát triển.

Cuối phiên thảo luận buổi sáng, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Buổi chiều, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nghe thảo luận về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019-2020.

Sau khi thảo luận, lãnh đạo các bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH thảo luận.

Ngày mai, 28-10, Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Ngọc Mai

tin liên quan

Ngày đầu tiên chuỗi các Hội nghị cấp cao ASEAN 38 & 39 và các Hội nghị cấp cao liên quan - Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự 5 hội nghị

Trong ngày làm việc đầu tiên của chuỗi các Hội nghị cấp cao ASEAN 38 & 39 và các Hội nghị cấp cao liên quan (26 - 28-10-2021), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn Việt Nam đã tham dự 5 hội nghị.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

(QBĐT) - Huyện Quảng Trạch đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhờ đó, tình hình dịch trên địa bàn được kiểm soát tốt.    

"Cơ chế, chính sách đặc thù", sẽ phát huy thế mạnh, là động lực thúc đẩy phát triển

(QBĐT) - Tiếp theo nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng nay, 27-10, tại phiên thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, TP. Hải Phòng, đại biểu Trần Quang Minh đã tham gia thảo luận.