TX. Ba Đồn: Phát triển kinh tế-xã hội nhờ "dân vận khéo"

  • 07:31 | Thứ Hai, 20/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Công tác dân vận luôn được TX. Ba Đồn quan tâm, triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo, được cán bộ, nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện. Những đóng góp của công tác dân vận cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh...
 
Xã Quảng Thủy nằm ở vùng Nam TX. Ba Đồn, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã đề ra nhiều mục tiêu và triển khai hiệu quả với nhiều giải pháp phù hợp, linh hoạt.
 
Đặc biệt, bằng sự nỗ lực của địa phương cùng công tác “dân vận khéo”, xã Quảng Thủy đã đạt được những kết quả ấn tượng trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Xã về đích NTM năm 2019 và đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao trước năm 2024.
 
Sau gần hai năm về đích NTM, xã Quảng Thủy đã có nhiều khởi sắc với nhiều tuyến đường liên thôn, liên xóm được bê tông hóa, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả...
 
Nhờ công tác tuyên truyền, vận động tốt, người dân đã nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động xây dựng NTM: 15 hộ dân tự nguyện hiến 3.000m2 đất, 200m hàng rào và nhiều tài sản khác...
 
Ông Nguyễn Hải Thường, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thủy cho biết: “Đảng ủy xã Quảng Thủy đã triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động về công tác dân vận; nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, xây dựng, nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Chất lượng công tác dân vận của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên. Đồng thời, Đảng ủy, UBND xã cũng chỉ đạo các cấp, hội, đoàn thể... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương...”.
Người dân xã Quảng Thủy (TX. Ba Đồn) hiến đất, tài sản chung tay xây dựng NTM.
Người dân xã Quảng Thủy (TX. Ba Đồn) hiến đất, tài sản chung tay xây dựng NTM.
Cùng với xã Quảng Thủy, các địa phương trên địa bàn TX. Ba Đồn đã phát huy hiệu quả công tác dân vận trong nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.
 
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” năm 2021, ngay từ đầu năm, Ban Dân vận Thị ủy đã triển khai nhiệm vụ công tác đến cơ sở; tăng cường chỉ đạo cán bộ về cơ sở nắm tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân, tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của thị xã...
 
Từ đó, Ban Dân vận Thị ủy kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở các địa bàn.
 
Bên cạnh đó, Ban Dân vận Thị ủy cũng chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác dân vận trong hệ thống chính trị; hướng dẫn, chỉ đạo khối Mặt trận-đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội thực hiện công tác vận động đoàn viên, hội viên xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào.
 
Trong lĩnh vực tôn giáo, Ban Dân vận Thị ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở tăng cường công tác dân vận đối với các chức sắc, chức việc; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Người công giáo yêu nước”, “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chăm lo phát triển kinh tế-xã hội vùng giáo...
 
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, phát huy vai trò công tác dân vận, các cấp ủy, chính quyền TX. Ba Đồn đã tập trung đẩy mạnh triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.
 
Nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn đã tiếp nhận tiền, quà, các suất cơm... ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá khoảng 2,3 tỷ đồng.
 
Ông Đinh Thiếu Sơn, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Ba Đồn cho biết: “Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, xác định đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, TX. Ba Đồn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, đó là: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trở thành phong trào sâu rộng, được nhân dân đồng tình ủng hộ; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, thị xã đang triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch...”.
 
Lê Mai