Tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác dân vận trong tình hình mới

  • 18:49 | Thứ Sáu, 09/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay (9-7), Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
 
6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021 gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương "Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở"; chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nhân dân trước, trong và sau bầu cử.
 
Ban Dân vận các cấp đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo việc đăng ký xây dựng các mô hình "Dân vận khéo" năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 tại các địa phương, đơn vị.
 
Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác dân vận; đồng thời dành nhiều thời gian thảo luận về công tác triển khai các mô hình "Dân vận khéo", công tác dân vận chính quyền, dân vận gắn với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...
Đồng chí Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Dân vận các cấp tăng cường bám cơ sở, nắm tình hình nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên trong nhân dân; tập trung tham mưu, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2021; phối hợp tuyên truyền triển khai các mặt công tác phòng chống Covid-19; tham mưu chỉ đạo đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và Đại hội đại biểu Hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Trưởng ban Dân vận yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung soát xét các nội dung trọng tâm; tham mưu phối hợp công tác dân vận các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên nhân dân về công tác phòng chống dịch Covid-19; tăng cường sự phối hợp giữa mặt trận, đoàn thể các cấp và các tổ chức chính trị trong công tác dân vận; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách đối với công tác tôn giáo, dân tộc; chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo", trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm sẽ triển khai trên địa bàn…
 
Thanh Hải