Quảng Trạch: Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn ngừa sai phạm

  • 09:01 | Thứ Ba, 06/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xác định việc kiểm tra, giám sát (KT, GS) có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, những năm gần đây, các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Quảng Trạch luôn quan tâm, chú trọng công tác KT, GS nhằm giữ vững nguyên tắc lãnh đạo và sự nghiêm minh của Đảng, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra hàng năm và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong từng nhiệm kỳ…
 
Kiên quyết xử lý, kỷ luật nghiêm các trường hợp sai phạm
 
Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch luôn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng theo chương trình đề ra và đột xuất. Công tác KT, GS luôn được Huyện ủy Quảng Trạch xem là biện pháp quan trọng để tổ chức Đảng phát hiện những biểu hiện lệch lạc của đảng viên, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh những sai phạm.
 
Trên cơ sở đó, thời gian qua, UBKT Huyện ủy Quảng Trạch đã quan tâm đến việc khảo sát để kiểm tra đảng viên, kể cả ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu sai phạm…
 
Gần đây, thông qua công tác KT, GS, UBKT Huyện ủy Quảng Trạch đã kịp thời phát hiện, chỉ ra được những sai phạm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và sử dụng đất đai kéo dài từ năm 2005 đến năm 2017 khiến dư luận bức xúc, âm ỉ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Quảng Thạch.
 
Những sai phạm được UBKT Huyện ủy chỉ ra, gồm: sự cố chết người trong quá trình thi công tuyến đường nối Khu kinh tế Hòn La với Khu công nghiệp xi măng tập trung Tiến Hóa-Châu Hóa-Văn Hóa qua trước gia đình ông Nguyễn Văn Sơn tại thôn 9, xã Quảng Thạch làm dư luận bức xúc khiến đơn thư vượt cấp gửi đi nhiều nơi; công tác quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai để xảy ra nhiều sai phạm, trái quy định, không đúng thẩm quyền; một số công trình xây dựng trên địa bàn bị phát hiện trái phép; công tác quy hoạch cán bộ, phát triển đảng viên tại địa phương còn có sự bất cập, chưa tạo được sự đồng thuận cao…
 
Chính từ những sai phạm được UBKT Huyện ủy Quảng Trạch chỉ ra kịp thời, đã có hàng loạt cán bộ xã Quảng Thạch bị “dính” kỷ luật và bị xử lý một cách nghiêm minh.
 
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thạch chia sẻ, qua quá trình KT, GS, UBKT Huyện ủy Quảng Trạch còn chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những sai phạm xảy ra tại địa phương như: một số tập thể, cá nhân tại Quảng Thạch còn có sự chủ quan trong thực thi nhiệm vụ, công việc; sự phối hợp, bàn bạc trong tập thể (giữa chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể…) chưa thực sự nhịp nhàng, chưa tạo sự thống nhất cao; việc phê bình và tự phê bình còn có sự nể nang, né tránh… 
Huyện Quảng Trạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông.
Huyện Quảng Trạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông.
Sau khi được cấp trên chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót và thi hành xử lý, kỷ luật nghiêm các trường hợp sai phạm, Đảng bộ xã Quảng Thạch đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm rất bổ ích, thiết thực để áp dụng vào nhiệm vụ chung.
 
Đơn cử, trong điều hành công việc luôn có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, chặt chẽ hơn; tạo được sự tin tưởng lẫn nhau trong thực thi nhiệm vụ; việc đấu tranh phê bình và tự phê bình được triển khai nghiêm túc, thẳng thắn…
 
Từ một đảng bộ có nhiều yếu kém, đến năm 2020, Đảng bộ xã Quảng Thạch đã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có chi bộ yếu kém); kinh tế-xã hội ngày càng phát triển đi lên; tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong dân giảm đáng kể; sự đoàn kết trong nội bộ ngày càng được thắt chặt hơn…
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
 
Đảng bộ huyện Quảng Trạch hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (gồm 17 đảng bộ xã, 7 đảng bộ và 22 chi bộ khối cơ quan, trường học), với khoảng 1.160 đảng viên. Toàn huyện hiện có 22 UBKT đảng ủy cơ sở, với 113 đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT đảng ủy.
 
Những năm gần đây, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, UBKT hai cấp ở huyện Quảng Trạch đã tổ chức một cách toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng; tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước…
 
Trong năm 2020, UBKT hai cấp huyện Quảng Trạch đã tiến hành kiểm tra đối với 2 tổ chức đảng và 10 đảng viên khi có dấu hiệu sai phạm. Bên cạnh đó, UBKT đảng ủy cơ sở huyện Quảng Trạch còn hoàn thành công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên.
 
Cũng trong năm 2020, UBKT hai cấp huyện Quảng Trạch đã hoàn thành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS đối với 20 tổ chức đảng; tiến hành kiểm tra đối với 7 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện việc thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện giám sát theo chuyên đề đối với 12 tổ chức đảng và 27 đảng viên.
 
Đặc biệt, UBKT Huyện ủy Quảng Trạch đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên (trong đó có 5 đồng chí là đảng ủy viên) liên quan đến các nội dung vi phạm, gồm: thực hiện chế độ công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm; về quản lý đất đai… 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để góp phần giữ gìn an ninh chính trị tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để góp phần giữ gìn an ninh chính trị tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch.
Ông Hoàng Trọng Kim, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Quảng Trạch cho biết: "Những năm qua, việc thi hành kỷ luật trong Đảng luôn được các cấp ủy và UBKT hai cấp ở huyện Quảng Trạch tập trung chỉ đạo xử lý cơ bản công minh, chính xác, kịp thời, khách quan, đúng thẩm quyền đối với những khuyết điểm, sai phạm theo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật của Đảng. Sau khi thi hành kỷ luật, đa số các đảng viên đều nhận thức rõ khuyết điểm, sai phạm và nghiêm túc chấp hành kỷ luật, góp phần làm hạn chế việc khiếu nại kỷ luật Đảng; kịp thời giáo dục, ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên... Dự kiến trong năm 2021, huyện Quảng Trạch sẽ tập trung mạnh KT, GS các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, huyện Quảng Trạch sẽ tập trung KT, GS việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chủ động xây dựng kế hoạch KT, GS năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc KT, GS theo kế hoạch đề ra…".
 
Văn Minh