Hiệu quả từ việc gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

  • 14:24 | Thứ Năm, 22/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Suốt 20 năm qua, song hành cùng công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp (DN) tỉnh đã linh hoạt vận dụng các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đề ra các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động lãnh đạo các cấp ủy cơ sở và tham gia với lãnh đạo DN thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD). Từ đó, giúp các DN mở rộng ngành nghề, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD, mở rộng thị trường tiêu thụ; xây dựng thương hiệu, chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế...
 
Từ nhận thức đúng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong DN tư nhân và mối quan hệ thống nhất, tương hỗ giữa tổ chức đảng với DN, những năm qua, Đảng bộ Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Bình luôn tích cực đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với nhiệm vụ kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.
 
Ông Đặng Thái Sơn, Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Bình cho biết: “Trước hết, các cấp ủy đảng phải làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời, nhạy bén phát hiện những vấn đề nảy sinh để uốn nắn, xử lý; đồng thời giáo dục đảng viên, người lao động (NLĐ) ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Lực lượng đoàn viên Công ty PC Quảng Bình tuyên truyền tiết kiệm điện và trao công trình thắp sáng đường quê tại xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Lực lượng đoàn viên Công ty PC Quảng Bình tuyên truyền tiết kiệm điện và trao công trình thắp sáng đường quê tại xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã cụ thể hóa và gắn tiêu chí bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên với tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức, con người; bồi dưỡng những đảng viên có năng lực, trách nhiệm cao để giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm; phối hợp với Ban giám đốc thực hiện tốt các phong trào thi đua tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác, cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm...”.
 
Những giải pháp, việc làm trên đã góp phần quan trọng để công ty ổn định về tổ chức, phát triển về quy mô, SXKD hiệu quả; đóng góp ngân sách nhà nước ngày càng tăng (năm 2020 là 38 tỷ đồng), thu nhập bình quân của NLĐ được cải thiện (năm 2020 đạt 12 triệu đồng/người/tháng), các loại bảo hiểm cho NLĐ được đóng đầy đủ, kịp thời.
 
Cũng như Đảng bộ Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Bình, Đảng bộ Công ty Điện lực (PC) Quảng Bình luôn gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ SXKD. Ông Hoàng Hiếu Trung, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc công ty cho biết: “Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo đơn vị, Đảng ủy công ty đã lãnh đạo công ty đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt, từ quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, áp dụng công nghệ mới.
 
Đảng ủy và ban lãnh đạo công ty luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, đổi mới phương thức làm việc; thực hiện công khai minh bạch, đúng quy định pháp luật trong hoạt động SXKD; xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của NLĐ... Nhờ việc thực hiện SXKD đạt hiệu quả tốt, nhiều năm qua, PC Quảng Bình vinh dự được UBND tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen, cờ thi đua”.
 
Để phát huy vai trò lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong DN thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tích cực, chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các DN để kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp, hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh SXKD…
 
Nhờ đó, từ năm 2001 đến nay, đa số các DN trong khối thực hiện SXKD có lãi, bảo toàn và tăng thêm nguồn vốn, chú trọng công tác đầu tư mở rộng SXKD; hoạt động SXKD đúng quy định của pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Doanh thu của các DN tăng trưởng bình quân đạt trên 10%/năm.
 
Hầu hết các DN bảo đảm việc làm ổn định, thường xuyên cho công nhân, NLĐ, nhiều DN đã thu hút, tạo thêm nhiều việc làm mới. Khi mới thành lập, Đảng bộ khối có khoảng 8.500 lao động, đến cuối năm 2020 có trên 13.800 lao động; thu nhập bình quân năm 2020 đạt 5,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,9 lần so với năm 2001.
 
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh khẳng định: “Trong suốt 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở, đa số các DN đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giữ được sự ổn định và có bước phát triển khá vững chắc.
 
Các DN đã chủ động phát huy, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương và của DN, đẩy mạnh SXKD, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; làm thay đổi diện mạo của quê hương Quảng Bình và thực hiện CNH-HĐH đất nước, hội nhập quốc tế”.
 
Cát Nhiên