Các đơn vị, địa phương thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  • 16:12 | Thứ Sáu, 05/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 5-2, Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai kế hoạch tăng cường lực lượng về cơ sở bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện chỉ huy công an các đơn vị, địa phương và các tổ công tác tăng cường về cơ sở dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo những kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đánh giá, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, đó là sự thành công của quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức đại hội, đặc biệt là là công tác chuẩn bị các văn kiện trình đại hội. Công tác nhân sự kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm để Đại hội bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có tâm, có tầm, gánh vác được trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới. Việc tổ chức về mặt hậu cần, an ninh, đảm bảo tuyệt đối an toàn để đại hội diễn ra thành công.
 
Tại hội nghị, Công an tỉnh cũng đánh giá khái quát công tác công an tháng 1, triển khai công tác, nhiệm vụ tháng 2 năm 2021, đặc biệt triển khai kế hoạch tăng cường lực lượng về cơ sở bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo đó, dịp này, sẽ tăng cường gần 200 cán bộ, chiến sỹ của các phòng nghiệp vụ về hỗ trợ nghiệp vụ cho công an các đơn vị, địa phương để đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong dịp Tết, nhất là hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.
 
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, công an các đơn vị địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiên quyết đấu tranh, quyết liệt xử lý với các hành vi vi phạm, nhằm đảm bảo tốt nhất cho người dân trên địa bàn có một cái Tết yên bình và hạnh phúc.
 
Ngô Quang Văn
 
* Trước đó, ngày 4-2, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021. 
Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch, vững mạnh” năm 2020.
Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch, vững mạnh” năm 2020.
Tại hội nghị, đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021. Năm 2020, huyện Tuyên Hóa có 21/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
Tình hình kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục được duy trì ổn định, quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của nhân dân được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 10,9%. Tổng sản lượng lương thực 20.865 tấn, đạt 112,8% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người 38 triệuđồng/người/năm.
 
Công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên tất cả các mặt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được đẩy mạnh.
 
Năm 2021, huyện Tuyên Hóa tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi tập trung, giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao giá trị rừng trồng, gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững, giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, huyện tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, của tỉnh, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, huy động nội lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm thu hút lao động trên địa bàn.
11 đảng viên đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục giai đoạn (2016-2020) được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Huyện  ủy.
11 đảng viên đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục (giai đoạn 2016-2020) được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Với những giải pháp nêu trên, năm tới, huyện Tuyên Hóa phấn đấu đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 11%; thu ngân sách đạt 76 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 42,8 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5% đến 2%, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Về xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2021, trong đó trọng tâm là 2 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Cùng với đó, huyện ủy tập trung chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; gắn với kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác của từng tập thể, cá nhân. 
 
Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa tặng giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch, vững mạnh” năm 2020; 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 11 đảng viên đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục giai đoạn (2016-2020).
 
Dương Công Hợp