TP. Đồng Hới: Tăng cường công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên

  • 17:05 | Thứ Tư, 18/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Những năm qua, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trên địa bàn TP. Đồng Hới có sự chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu thông tin định hướng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Lãnh đạo Thành ủy Đồng Hới khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên nhiệm kỳ 2015-2020.
Đại diện lãnh đạo Thành ủy Đồng Hới khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên sau mỗi kỳ đại hội Đảng theo hướng chú trọng năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn và bảo đảm về số lượng, chất lượng. Đến nay, đội ngũ báo cáo viên Thành ủy và tuyên truyền viên cơ sở của TP. Đồng Hới có 439 người.

Mặt khác, các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên đi vào nền nếp, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền…, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
 
Từ năm 2015 đến năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đã tổ chức 59 hội nghị báo cáo viên Thành ủy với trên 1.770 lượt báo cáo viên tham dự; các báo cáo viên Thành ủy tổ chức hơn 1.800 buổi thông tin chuyên đề, nói chuyện thời sự với trên 97.800 lượt người nghe.
 
Qua đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã chuyển tải kịp thời các thông tin có định hướng từ Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy đến cơ sở, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thời gian tới, Thành ủy Đồng Hới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở, đáp ứng kịp thời nhu cầu quyền được thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao tính chiến đấu, tính định hướng và giáo dục thuyết phục, củng cố nhận thức, niềm tin, cổ vũ hành động cách mạng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền miệng.
 
N.L