Lan tỏa các mô hình, điển hình "Dân vận khéo"

  • 10:33 | Thứ Năm, 05/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - 5 năm qua (2016-2020), thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Bố Trạch đã xây dựng được 507 mô hình tập thể và 367 mô hình cá nhân “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo động lực quan trọng trong xây dựng địa phương phát triển.
 
Trao đổi với phóng viên, đồng chí Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Bố Trạch Nguyễn Trọng Tuyển cho biết, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nội dung, phương thức dân vận ngày càng đổi mới phù hợp tình hình mới, tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, toàn huyện đã có 125 mô hình tập thể, 105 điển hình cá nhân trong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi vào sản xuất, đưa lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.
 
Một số điển hình tiêu biểu, như: mô hình thu mua chế biến hải sản của Công ty Phước Sang ở xã Đức Trạch; mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây cà gai leo ở các xã: Hưng Trạch, Cự Nẫm và Xuân Trạch; mô hình vận động hội viên tiết kiệm mua bò tặng hội viên nghèo ở xã Lý Trạch; xã Đức Trạch thành lập 18 tổ hợp tác với 181 chủ tàu thuyền khai thác hải sản trên biển với mục đích liên kết, hỗ trợ nhau trong khai thác, đánh bắt hải sản và khi gặp rủi ro…
 
Các mô hình đã góp phần đưa nền kinh tế huyện phát triển đúng định hướng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,74% năm 2015 xuống còn 3% vào cuối năm 2020; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 48,1 triệu đồng, tăng gần 1,7 lần so với năm 2015. Đời sống của đại bộ phận nhân dân ngày càng được nâng cao.
Ban Dân vận Huyện ủy Bố Trạch thường xuyên phân công cán bộ về sinh hoạt với chi bộ, chi đoàn, chi hội.
Ban Dân vận Huyện ủy Bố Trạch thường xuyên phân công cán bộ về sinh hoạt với chi bộ, chi đoàn, chi hội.
Ở lĩnh vực văn hóa-xã hội, đã có 206 mô hình tập thể, 156 điển hình cá nhân tiêu biểu về vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chung tay xây dựng đơn vị thôn, bản, tiểu khu văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; phòng chống các tệ nạn xã hội...
 
Kết quả, từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tỷ lệ huy động học sinh vào các cấp học hàng năm ở các địa phương đạt chỉ tiêu đề ra; 28/28 xã, thị trấn đều có nhà văn hóa và lập quy hoạch sử dụng đất xây dựng trung tâm thể thao cấp xã; tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 36,6%.
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh có 101 mô hình tập thể, 57 điển hình cá nhân. Tiêu biểu có các mô hình: “Xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, “Câu lạc bộ chồng con không vi phạm pháp luật”, “Tổ đoàn kết trên biển”, “Đội thuyền du lịch bảo đảm ANTT”, “Dòng họ gương mẫu”, “Tổ phối hợp công an viên-thôn đội trưởng”…
 
Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, toàn huyện có 75 mô hình tập thể và 49 điển hình cá nhân.
 
Điển hình, Ban Dân vận Huyện ủy đã phân công cán bộ về sinh hoạt với chi bộ, chi đoàn, chi hội. Từ đó, hình thành nhiều mô hình hoạt động có chất lượng, hiệu quả, như: mô hình "Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh" của Chi bộ thôn Bắc Hồng (Nhân Trạch), Chi bộ thôn Mới (Vạn Trạch), Chi bộ thôn Cồn (Tây Trạch); mô hình "Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ" của Công an huyện;...  
 
Qua đó, đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị. Hoạt động của các tổ chức chính trị thiết thực, chất lượng hơn, niềm tin của dân vào Đảng, chính quyền được tăng cường.
 
Theo đánh giá của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bố Trạch Trần Quang Vũ, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong thời gian qua trên địa bàn huyện đã góp phần tích cực xây dựng mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, gắn bó mật thiết, tạo động lực quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở địa phương.
 
Tuy nhiên, việc chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở một số địa phương, đơn vị có lúc thiếu thường xuyên; chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, đẩy mạnh phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao…
 
Vì vậy, thời gian tới, Huyện ủy Bố Trạch tiếp tục chú trọng chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về phong trào thi đua “Dân vận khéo”; bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để lựa chọn xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
H.Tr