Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIV

  • 15:08 | Thứ Năm, 13/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 13-8, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lệ Thủy
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lệ Thủy

Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ…

Đại hội có sự tham gia của 249 đại biểu ưu tú, đại diện cho 11.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.  

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực với nhiều chỉ tiêu vượt mức khá cao.

Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 11,74%; trong đó, ngành nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 5,6%, công nghiệp-xây dựng tăng 12,5%, dịch vụ tăng 16,5%.

Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 dự kiến đạt 47,3 triệu đồng, tăng 21,3 triệu đồng so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 ước đạt trên 250 tỷ đồng. 

Tổng sản lượng lương thực năm 2020 ước đạt 95.000 tấn. Tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 53,6% giá trị ngành nông nghiệp; độ che phủ của rừng đạt 69,6-70%.
 
Lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp hoạt động có hiệu quả. Mạng lưới thương mại dịch vụ phát triển đáp ứng nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hóa. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 5 năm qua đạt khoảng 7.526 tỷ đồng, tăng 70% so với giai đoạn 2010-2015.
 
Đến nay, khu vực thị trấn Kiến Giang mở rộng đã được công nhận đô thị loại IV, hạ tầng đô thị được chỉnh trang, đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ.
 
Công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt được kết những quả bước đầu. Đến cuối năm 2020, huyện có 18 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 75%. 
 
Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có những chuyển biến rõ rệt. Hiện toàn huyện có trên 78,7% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục tiểu học. Tình hình quốc phòng-an ninh trên địa bàn được giữ vững.  
 
Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Lệ Thủy đã quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng bộ trên tất cả các mặt.
 
Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… được đẩy mạnh. Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng bộ huyện chú trọng cả về số lượng và chất lượng, làm tốt công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên.
 
Đảng bộ huyện Lệ Thủy luôn chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật, tuân theo quy định của Điều lệ Đảng và tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X). Cấp ủy các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm có trọng tâm, trọng điểm; chủ động phát hiện, nắm tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng nguyên tắc, quy định…
 
Khẩu hiệu của Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng huyện Lệ Thủy cơ bản đạt chuẩn NTM”.
 
Thực hiện quyết tâm đó, Đảng bộ huyện Lệ Thủy sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp-xây dựng, dịch vụ trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, từng vùng...
 
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tiếp tục lộ trình đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Người gắn với các phong trào thi đua yêu nước; kiện toàn tổ chức, bộ máy Đảng và hệ thống chính trị; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm về đạo đức, lối sống để răn đe, cảnh báo. 
Đoàn chủ tịch đang điều hành Đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện mục tiêu xây dựng huyện cơ bản đạt chuẩn NTM, Đảng bộ huyện Lệ Thủy cần tranh thủ huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, ngày càng hiện đại; tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh các loại quy hoạch của huyện phù hợp với tiềm năng, với quy hoạch chung của tỉnh và tình hình thực tế địa phương.
 
Bên cạnh việc xác định phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ là khâu đột phá, huyện cần tiếp tục thực hiện tốt việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 
Đối với lĩnh vực chăn nuôi, huyện cần chú trọng đầu tư phát triển chăn nuôi theo hình thức gia trại, trang trại, quy mô lớn trên cơ sở phát huy lợi thế vùng gò đồi phía Tây; đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế rừng kết hợp với bảo vệ, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng.
 
Về du lịch, dịch vụ, Lệ Thủy cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là những nhà đầu tư có năng lực trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng, phát huy nguồn tài nguyên quý giá của huyện; tăng cường quảng bá và khai thác có hiệu quả các điểm du lịch lịch sử, văn hóa tâm linh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp-xây dựng; đẩy mạnh phát triển các hoạt động văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh. 
 
Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Lệ Thủy cần có giải pháp để tiếp tục kiện toàn về tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp. Đồng thời, tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; chăm lo công tác phát triển đảng viên mới.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới phải đặc biệt quan tâm toàn diện đến công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là đối với người đứng đầu, kịp thời uốn nắn những sai sót, xử lý nghiêm minh những vi phạm trong quá trình thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... 
 
Tại đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lệ Thủy sẽ diễn ra đến ngày 14-8-2020.
Xuân Vương