Đảng bộ TP. Đồng Hới thống nhất thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá tạo chiến lược cho nhiệm kỳ 2020-2025

  • 15:25 | Thứ Tư, 12/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 12-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Trước đó, chiều ngày 11-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Đồng Hới đã bầu BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí.
 
Trong phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ thành phố bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ mới. Các đồng chí Hoàng Đình Thắng, Hoàng Ngọc Đan được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
 
BCH Đảng bộ TP. Đồng Hới khoá XXI cũng đã bầu 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Đắc được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đồng Hới khóa XXI ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đồng Hới khóa XXI ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Tại phiên làm việc, đại hội đã nghe các tham luận điển hình của các đơn vị, địa phương; thông qua tổng hợp góp ý tại đại hội các dự thảo: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI…

Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát là: tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; ưu tiên phát triển dịch vụ, du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng TP. Đồng Hới giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo Thành ủy Đồng Hới nhiệm kỳ mới tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khóa XX không tham gia BCH Đảng bộ khóa XXI.
Lãnh đạo Thành ủy Đồng Hới nhiệm kỳ mới tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khóa XX không tham gia BCH Đảng bộ khóa XXI.

Đảng bộ thành phố quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu, như: đến năm 2025, tổng thu ngân sách đạt 1.100 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/năm; có 3/6 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%; dân số sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 100%...

Đảng bộ TP. Đồng Hới phấn đấu hàng năm trên 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại chất lượng “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên; kết nạp từ 1,5-2% đảng viên mới so với tổng số đảng viên đầu năm của đảng bộ; Đảng bộ TP. Đồng Hới hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, trong nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội thống nhất thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá tạo chiến lược cho cả nhiệm kỳ, gồm: phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thực hiện văn minh đô thị Đồng Hới giai đoạn 2020-2025; đổi mới căn bản toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ.

Đồng thời, đại hội tán thành 6 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách đặc thù; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực; phát triển các ngành kinh tế phù hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển đô thị; phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố, tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ-du lịch; thực hiện có hiệu quả chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  
 
Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, trên tinh thần đoàn kết-kỷ cương-đổi mới-phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.
 N.L