Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI

  • 13:59 | Thứ Năm, 09/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 8-7-2020, Thành ủy Đồng Hới đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố lần thứ 26 (khóa XX) để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Đây là phiên họp cuối cùng trong chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ thành phố. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ 26 (khóa XX) triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ 26 (khóa XX) triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng và chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, sáng tạo, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của các đoàn thể, lực lượng vũ trang, toàn thể nhân dân trên địa bàn đã tập trung thực hiện có kết quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội và tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, song tình hình kinh tế thành phố vẫn có sự tăng trưởng và phát triển nhẹ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,3%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5%; thu ngân sách đạt 870 tỷ đồng, bằng 45% dự toán thành phố giao... Các công trình, dự án trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp được đẩy nhanh tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm tiến độ đề ra...
 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hoá, thể thao, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân... phát triển phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các hộ nghèo; kịp thời thực hiện các chính sách và biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…
 
Thành ủy và các cấp ủy đã chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 110 của Thành ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Toàn Đảng bộ thành phố có 312/312 chi bộ tổ chức đại hội và 57/57 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành công tác đại hội. Chất lượng đại hội bảo đảm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; công tác bầu cử được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng…
 
Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút khách du lịch sau dịch Covid-19; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cụ thể, sát với tình hình thực tế địa bàn và chủ động, sẵn sàng ứng cứu trong mùa mưa bão; củng cố quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
 
Đặc biệt, Thành ủy Đồng Hới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện các dự thảo văn kiện, đề án công tác nhân sự, chương trình và nội dung cơ sở vật chất nhằm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI vào giữa tháng 8-2020…
N.L