Nâng cao sự chủ động của ASEAN trước các thách thức

  • 08:06 | Thứ Tư, 24/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Nguyễn Quốc Dũng đã có cuộc trao đổi với báo chí về một số nội dung xoay quanh những nội dung ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ diễn ra ngày 26-6 theo hình thức trực tuyến.
 
Hội nghị lần này là dịp để Việt Nam và các nước thành viên ASEAN tiếp tục trao đổi, thảo luận các biện pháp xây dựng Cộng đồng, củng cố đoàn kết, thống nhất, tăng cường tương trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hợp tác, tập trung triển khai các ưu tiên, sáng kiến trong năm 2020, nâng cao sự chủ động của ASEAN trước các thách thức khu vực và quốc tế hiện nay trong đó có dịch COVID-19.
 
Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Nguyễn Quốc Dũng đã có cuộc trao đổi với báo chí về một số nội dung xoay quanh những nội dung ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam và những thách thức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp trong khu vực.
 
- Dịch COVID-19 là một sự kiện bất khả kháng, ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trên cương vị là Chủ tịch ASEAN năm 2020, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào tới những chương trình nghị sự và hoạt động mà Việt Nam đã đề ra trong năm nay? Việt Nam đã thực hiện vai trò chủ động dẫn dắt liên minh khối của mình vượt qua đại dịch trong thời gian qua như thế nào, thưa Thứ trưởng?
 
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Việt Nam bắt tay vào chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 từ đầu năm 2019 và khi đó thế giới không có khái niệm gì về COVID-19.
 
Tất cả những gì Việt Nam chuẩn bị đến lúc xảy ra dịch COVID-19 bị đảo lộn hết. Điều này buộc chúng ta phải tính đến chuyện thay đổi để phù hợp với tình hình mới.
 
Một khó khăn nữa là khi xảy ra dịch COVID-19, các nước đều tập trung vào ứng phó với dịch COVID-19 trước. Do vậy, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam, dù muốn hay không muốn cũng phải chuyển trọng tâm hợp tác ASEAN từ chỗ thiên về thực hiện những công việc bình thường, chuyển sang ứng phó với dịch COVID-19.
 
Việt Nam đã kịp thời chuyển chương trình lẫn trọng tâm của ASEAN trong năm 2020 sang chống dịch COVID-19 và được sự hưởng ứng của các nước.
 
Ngay từ đầu tháng Hai, trước khi Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, Việt Nam đã đề nghị trao đổi cùng với các nước ASEAN để ra một tuyên bố của Chủ tịch ASEAN.
 
Ngày 14-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với tư cách là Chủ tịch của ASEAN năm 2020, đã trao đổi với lãnh đạo của các nước và ra tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về ứng phó với dịch COVID-19.
 
Cùng với đó, ASEAN hình thành một cơ chế điều phối công tác phòng chống dịch COVID-19, giao Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN triển khai; đồng thời có nhóm công tác cấp thứ trưởng về ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp.
 
Ngày 14-4 vừa qua, Cấp cao ASEAN đã thông qua các biện pháp cụ thể mà nhóm công tác này trình lên. Qua đó, ASEAN  đã huy động được sự thống nhất trong khối để ứng phó với dịch COVID-19 một cách hiệu quả.
 
- Việt Nam chọn chủ đề ASEAN 2020 là “Gắn kết và chủ động thích ứng”. Thứ trưởng có thể chia sẻ về yếu tố gắn kết và chủ động thích ứng đã được thể hiện như thế nào ở chương trình nghị sự trong bối cảnh dịch COVID-19?
 
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: “Gắn kết” không chỉ là đoàn kết, thống nhất mà phải là sự hợp tác rất cụ thể; đồng thời phải tăng cường gắn bó về lợi ích, tạo ra chất keo dính để gắn bó với nhau.
 
Thời gian qua, chỉ riêng công tác phòng, chống COVID-19 đã cho thấy chất keo dính chính là nhu cầu về hợp tác với nhau. Cụ thể ở những công việc như: Bảo hộ công dân; chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ nhau về các phương tiện, trang thiết bị…
Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt lưu học sinh Lào tại cửa khẩu Chiềng Khương, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt lưu học sinh Lào tại cửa khẩu Chiềng Khương, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
“Chủ động thích ứng” là khi có chuyện xảy ra, các thành viên ASEAN  lập tức họp và đề ra biện pháp phối hợp chặt chẽ để ứng phó với COVID-19 một cách hiệu quả nhất.
 
Khi chúng ta còn chưa biết đến bao giờ dịch COVID-19 sẽ kết thúc, các nhà lãnh đạo ASEAN đã giao các cấp Bộ trưởng và cấp SOM xây dựng kế hoạch phục hồi, làm sao để giảm thiểu những tác hại của ảnh hưởng của dịch COVID-19; đồng thời từng bước phục hồi lại toàn bộ các mặt, các trụ cột công tác của ASEAN.
 
- Tới thời điểm này, Việt Nam đã đi được nửa chặng đường của Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Trong nửa chặng đường tiếp theo, Việt Nam sẽ dự định triển khai những nội dung gì để tiếp tục thúc đẩy các chủ đề năm nay?
 
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Nửa chặng đường đã qua, ASEAN buộc phải tập trung khá nhiều công sức cho việc ứng phó với dịch COVID-19. Nhưng ASEAN không quên triển khai những kế hoạch, những sáng kiến đề ra ngay từ đầu năm.
 
Tuy nhiên, trong 6 tháng còn lại, công việc còn rất nhiều và có lẽ sẽ phải tập trung nhiều công sức hơn nữa cho việc triển khai các sáng kiến mà Việt Nam đã đề ra.
 
Như vậy, có thể nói ASEAN phải có những nhiệm vụ kép, một mặt là không quên việc phòng, chống COVID-19 và phục hồi lại nền kinh tế, các mặt xã hội của ASEAN nhưng đồng thời phải triển khai được những gì ASEAN đã đặt ra trong năm để xây dựng Cộng đồng ASEAN cũng như đẩy mạnh quan hệ hợp tác của ASEAN với các nước khác.
 
- Xin Thứ trưởng cho biết những điểm nhấn nổi bật nhất của Hội nghị ASEAN cấp cao 36 lần này?
 
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ tập trung vào việc quan trọng nhất là ứng phó với COVID-19 và phục hồi lại các hoạt động bị ảnh hưởng từ đại dịch.
 
Cùng với đó là triển khai các sáng kiến của Việt Nam, trong đó phải hoàn thành ngay việc kiểm điểm giữa kỳ đến năm 2025, xây dựng các kế hoạch để có được tầm nhìn ASEAN sau 2025, đồng thời có các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao hình ảnh của ASEAN.
 
Việt Nam đã đưa ra đề nghị tăng cường treo cờ ASEAN ở khắp nơi, sử dụng ASEAN ca và có đường đi riêng của ASEAN ở các sân bay. Điều này không đơn giản bởi luật của các nước khác nhau. Do đó, hiện nay, các nước cũng đang phải điều chỉnh để có thể thực hiện được sáng kiến này của Việt Nam./.
 
Theo Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)