Sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng xã Sơn Thủy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  • 08:18 | Thứ Bảy, 30/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy), các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra đã được triển khai thắng lợi. Phát huy những kết quả đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Sơn Thủy quyết tâm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh (TSVM); phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng xã Sơn Thủy đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.
  Đồng chí Nguyễn Văn Mọn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Đồng chí Nguyễn Văn Mọn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Sơn Thủy đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành thương mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 11%. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt 46,5 triệu đồng/năm; dự ước năm 2020 đạt 51 triệu đồng/năm. Thu ngân sách xã tăng bình quân hàng năm 17%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,1%, vượt kế hoạch đề ra…
 
Để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng trên một đơn vị diện tích, xã Sơn Thủy đã thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa một số giống lúa có năng suất, chất lượng vào sản xuất. Nhờ đó, năng suất, sản lượng lương thực tăng qua các năm. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, từng bước chuyển dần theo hướng tập trung trang trại, gia trại; đưa giống chất lượng cao vào chăn nuôi, chiếm tỷ trọng gần 60% trong ngành nông nghiệp.
 
Bên cạnh đó, xã Sơn Thủy cũng chú trọng công tác quy hoạch, rà soát phân loại đất rừng, chuyển đổi diện tích đất lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng rừng kinh tế mang lại hiệu quả cao hơn.
 
Các ngành nghề công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ được xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo định hướng phát triển; kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… Tính đến 20-12-2019, toàn xã có 5 doanh nghiệp khai thác đá, 23 doanh nghiệp tư nhân, 30 cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng tiệc cưới, 60 dịch vụ vận tải hàng hóa, 10 HTX...
 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được xã Sơn Thủy xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của địa phương. Do đó, thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền xã đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi khác; phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ ở cơ sở và sự chung tay góp sức của nhân dân. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM toàn xã đạt trên 59,69 tỷ đồng. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, hàng rào... đóng góp ngày công với trị giá hơn 7,5 tỷ đồng.
   Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở xã Sơn Thủy được chú trọng phát triển.
Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở xã Sơn Thủy được chú trọng phát triển.
Với sự đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, năm 2017, xã Sơn Thủy đã về đích NTM, vượt kế hoạch đại hội đề ra (kế hoạch đến năm 2019). Xã Sơn Thủy đã tiến hành rà soát các tiêu chí NTM để tiếp tục xây dựng tiến trình cho NTM nâng cao. Xã cũng triển khai thực hiện tốt ngày “Nông thôn mới-đô thị văn minh”; chỉ đạo xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo kế hoạch của huyện.
 
Cùng với sự phát triển vững chắc về kinh tế, nhiệm kỳ 2015-2020, xã Sơn Thủy cũng có nhiều khởi sắc trong lĩnh vực văn hóa-xã hội. Quy mô, mạng lưới trường học, y tế trên địa bàn được quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu của người dân. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ngày càng được nâng cao, chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiến bộ rõ rệt. Công tác khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu được quan tâm thực hiện hiệu quả; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 14,3%; giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thông dần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân…
 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền xã Sơn Thủy, quốc phòng-an ninh tiếp tục được giữ vững. Vai trò của HĐND xã được phát huy rõ nét, bộ máy chính quyền xã được sắp xếp, điều chỉnh phù hợp theo quy định. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể được đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở, thiết thực và hiệu quả hơn…
 
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Sơn Thủy đã tập trung củng cố hệ thống chính trị, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..., với tỷ lệ trên 92% đảng viên tham gia học tập. Đảng bộ đã gắn việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, tạo nhiều chuyển biến tích cực.
 
Bên cạnh đó, quy chế dân chủ cơ sở luôn được Đảng bộ xã thực hiện rộng rãi, công khai, minh bạch, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng cũng như các tầng lớp nhân dân. Đảng ủy xã luôn quan tâm, xây dựng tổ chức đảng TSVM, nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công tác Đảng.
 
Với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, nhiệm kỳ 2015-2020, các tổ chức đảng trong Đảng bộ xã Sơn Thủy đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ nhiều năm liền đạt TSVM và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 5 năm, Đảng bộ xã bồi dưỡng và kết nạp được 56 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 525 đồng chí.
   Người dân xã Sơn Thủy triển khai mô hình chuyển đổi trồng sâm Bố Chính trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả.
Người dân xã Sơn Thủy triển khai mô hình chuyển đổi trồng sâm Bố Chính trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả.
Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những điểm còn hạn chế, thiếu sót, Đảng bộ xã Sơn Thủy đã đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng xã Sơn Thủy đạt chuẩn NTM nâng cao.
 
Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng bộ xã Sơn Thủy đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, như: hàng năm, thu ngân sách tăng 17%; thu nhập bình quân đầu người đạt 75-80 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực đến năm 2025 đạt 4.900 tấn; phấn đấu xã đạt NTM nâng cao; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,7% theo chuẩn hiện nay; xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...
 
Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Thủy quyết tâm đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, vững bước đi lên trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
 
Nguyễn Văn Mọn
     Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Thủy