Các Đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

  • 08:10 | Thứ Sáu, 29/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong 2 ngày 27 và 28-5, Đảng bộ Công an TP. Đồng Hới tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. 
 

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an thành phố luôn phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác chuyên môn; chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND TP. Đồng Hới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương.

Công tác bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Công an TP. Đồng Hới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.
Công tác bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Công an TP. Đồng Hới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Trong 5 năm qua, Công an thành phố đã chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; điều tra, kết luận 517/585 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, thu tài sản trị giá hơn 6,8 tỷ đồng, xử lý 706 đối tượng gây án; xác lập và kết thúc thành công 29 chuyên án. Qua công tác tấn công tội phạm và truy xét án, đã triệt phá 32 nhóm, 188 đối tượng hình sự, gọi hỏi, răn đe 4.407 đối tượng vi phạm; bắt, vận động 28 đối tượng truy nã, đối tượng phạm tội lẩn trốn ra đầu thú; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Công an TP. Đồng Hới có 118 lượt tập thể và 316 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, 13 sự kiện được ghi “Sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” của Công an tỉnh, hơn 100 sự kiện được ghi vào “Sổ vàng lập công” của Công an thành phố; Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh và Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP. Đồng Hới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh và Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP. Đồng Hới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an thành phố tập trung thực hiện chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng TP. Đồng Hới giàu đẹp, văn minh”…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP. Đồng Hới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI. 
 N.L
 
. Ngày 28-5, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, đổi mới, tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp tỉnh nhà phát triển theo hướng giá trị, bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM)”.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã lãnh đạo toàn ngành hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 4,5%, chiếm 18,4% giá trị GRDP của tỉnh.

Ngành nông nghiệp ngày càng phát triển theo hướng hàng hóa, chất lượng, hiệu quả, có giá trị tăng cao. Lĩnh vực trồng trọt liên tục được mùa, sản lượng lương thực bình quân 5 năm đạt 30.5 vạn tấn. Nhiều giống cây trồng mới có chất lượng, năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn được đưa vào sản xuất. Hàng nghìn héc ta đất sản xuất được chuyển đổi hiệu quả. Lĩnh vực chăn nuôi được chuyển sang hướng trang trại. Công tác phòng chống dịch bệnh cho các loại vật nuôi được quan tâm. Đến nay, tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 51,9%, tăng 3,4% so với năm 2016. 

 
Lĩnh vực thủy sản phát triển đồng bộ cả khai thác, nuôi trồng lẫn chế biến. Riêng trong năm 2019, tỉnh ta đã khai thác đạt 69.000 tấn thủy sản, nuôi trồng đạt trên 13.000 tấn. Sản xuất lâm nghiệp từng bước được xã hội hóa và chuyển đổi theo hướng giá trị. Trung bình mỗi năm, tỉnh ta trồng mới 7.000ha rừng, đưa diện tích rừng trồng toàn tỉnh lên 112.257ha.
 
Lĩnh vực xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 73 xã đạt chuẩn NTM, đạt 53,7%, cao hơn 1,8% so với vùng Bắc Trung bộ và 3,4% so với cả nước…
 
Các lĩnh vực như: thủy lợi, nước sạch, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, dân sinh, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế tập thể, ngành nghề nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm… cũng được Đảng bộ sở lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả.
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lãnh đạo các chi bộ xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, nghị quyết hiệu quả; thực hiện giảm 10 phòng ban, tổ chức (từ 39 đầu mối xuống còn 29 đầu mối). Chuyển các trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y cấp huyện để thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.
 
Đến nay, toàn Đảng bộ có 18 chi bộ trực thuộc, hơn 270 đảng viên. Trong 5 năm, Đảng bộ đã kết nạp thêm 61 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 75 đảng viên dự bị. Phần lớn các đảng viên trong Đảng bộ được xết loại tốt và xuất sắc. Từ năm 2016 đến năm 2019, Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tăng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020-2025
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020-2025
Phát huy thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng tổ chức bộ máy chuyên môn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, đổi mới, đưa ngành Nông nghiệp và PTNT phát triển theo hướng giá trị, bền vững, góp phần xây dựng NTM.
 
Trên tinh thần tập trung, dân chủ, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, bầu các chức danh Bí thư, phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.
X.V
 
. Đảng bộ Sở Y tế vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế
Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế
Dự đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cùng 108 đại biểu đại diện cho 268 đảng viên đến từ các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế.
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Y tế đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IX, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.
 
Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên rèn luyện và xây dựng phong cách làm việc khoa học, tận tâm với công việc, luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân... Đại bộ phận các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề. Công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Sở Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, giám sát, kiểm soát, khống chế có hiệu quả các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19.
 
Ngành đã tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đưa vào ứng dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao nhằm giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyến tuyến trên; đồng thời thực hiện hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống lao, tâm thần... Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Y tế đã kết nạp 80 đảng viên mới. Hàng năm, có từ 10-15% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 
Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; xây dựng hệ thống y tế chất lượng, hiệu quả, đội ngũ cán bộ y tế mẫu mực về y đức, có năng lực chuyên môn tốt, góp phần xây dựng ngành y tế Quảng Bình ngày càng phát triển.
 
Với tinh thần khách quan, dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ. Đại hội cũng bầu chọn 7 đại biểu tiêu biểu đi dự đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Nh.V