Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp

  • 14:56 | Thứ Sáu, 03/04/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Từ tháng 2-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020.
 
Theo ông Trần Phong,Giám đốc Sở TN-MT, mục đích, ý nghĩa của đợt phát động thi đua lần này là nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh công tác; phát huy truyền thống thi đua yêu nước của quê hương Quảng Bình "Hai giỏi".
 
Phong trào thi đua còn góp sức hoàn thành kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm 2020-2025.
Sở TNMT tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
Sở TNMT tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
Sở đã phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, như: tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó...; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”...
 
Bên cạnh đó, đơn vị cũng phát động các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các phong trào do tỉnh, Bộ TN-MT phát động; ra sức thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, kế hoạch được giao, các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, người lao động để họ tích cực, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đồng thời, tiếp tục chú trọng công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào thực hiện công việc; cải cách hành chính, chế độ công vụ, xây dựng chính quyền điện tử; đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững...
 
Sở cũng sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm phải thiết thực, hiệu quả và thực sự đem lại lợi ích, tạo động lực phát triển và lan tỏa trong từng đơn vị. Đáng chú ý, đơn vị sẽ khen thưởng kịp thời, chính xác, khách quan, đúng người, đúng việc và lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng.
 
Cũng theo ông Trần Phong, đợt thi đua cao điểm của Sở được thực hiện với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.
Bằng các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách mà ngành được giao, Sở TNMT quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.
 
Thông qua đợt phát động phong trào thi đua này, Sở tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và thiết thực chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm 2020.
                                                                                      Đức Thành