Đại hội Đảng bộ xã Hóa Thanh nhiệm kỳ 2020 -2025:

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của xã để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

  • 20:42 | Thứ Năm, 19/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong 2 ngày 18 và 19-3, Đảng bộ xã Hóa Thanh (huyện Minh Hóa) tổ chức Đại hội toàn Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cấp cơ sở thứ 2 được Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các đảng bộ khác trong toàn huyện.  
Ban chấp hành Đảng bộ xã HóaThanh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
Ban chấp hành Đảng bộ xã HóaThanh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hóa Thanh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực.
 
Cụ thể: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tập trung vào mạnh vào 2 mũi nhọn là chăn nuôi và trồng rừng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm (đến cuối năm 2019 giảm xuống còn 43 hộ, chiếm tỷ lệ 11,5%); cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới…
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Hóa Thanh quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Hàng năm, Đảng bộ có 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém; đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…
 
Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ xã Hóa Thanh đề ra định hướng cần thực hiện, đó là: Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của xã để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Phấn đến năm 2025, Hóa Thanh có thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 5%; hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới… 
 
Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Hóa Thanh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 13 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Minh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thái Bình tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hóa Thanh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phan Phương