Các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức đại hội Đảng bộ

  • 09:29 | Thứ Sáu, 20/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong các ngày 18 và 19-3, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Các đại biểu dự đại hội
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND huyện Bố Trạch
. Ngày 19-3, Đảng bộ cơ quan UBND huyện Bố Trạch tổ chức đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm và thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.
 
Dự đại hội có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, cùng 112 đảng viên đến từ 11 chi bộ trực thuộc.
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND huyện lần thứ XIII, Đảng bộ cơ quan UBND huyện Bố Trạch đã đoàn kết, nhất trí, tập trung lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ cơ quan UBND huyện Bố Trạch khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ cơ quan UBND huyện Bố Trạch khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã tập trung tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút được nhiều dự án đầu tư trên địa bàn.
 
Đặc biệt là đã hoàn thiện đồ án quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035; khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; xã Sơn Trạch được công nhận đô thị loại V, thành lập thị trấn Phong Nha.
 
Đồng thời, Đảng bộ đã tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 chương trình hành động đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Ban Thường vụ Huyện ủy; thực hiện 9 kế hoạch, đề án trọng tâm, đột phá giai đoạn 2016-2020; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2020, số xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới là 15 xã/KH 14 xã. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 48,1 triệu đồng/năm/KH 48 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2,19%/KH 2%, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3% vào cuối năm 2020…
Lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND huyện Bố Trạch khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND huyện Bố Trạch khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trên lĩnh vực xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đảng bộ đã tích cực tham mưu, phối hợp với Thường trực HĐND huyện có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử; tham mưu với lãnh đạo UBND huyện xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy các phòng, ban, đơn vị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc của cơ quan hành chính nhà nước nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên. Đặc biệt, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách bài bản, quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong đổi ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng.  
 
Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND huyện Bố Trạch khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; bầu bí thư Đảng ủy khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Cơ quan UBND huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                                                                                            Hương Trà
 
. Trong 2 ngày 18 và 19-3, Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP. Đồng Hới đã tổ chức đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. Tham dự đại hội có 122 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố. Đây là đại hội được Thành ủy lựa chọn là đại hội điểm cho khối các cơ quan, đơn vị của thành phố.
Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Với số lượng đảng viên đông, nhiều người nắm giữ những chức vụ trọng trách của chính quyền thành phố, trong 5 năm qua, Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP. Đồng Hới tham mưu tích cực cho Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần quan trọng cùng thành phố đạt những thành tựu và chuyển biến tiến bộ mới. 
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ quan tâm; công tác chính trị, tư tưởng, kiểm tra giám sát… được thực hiện tốt, chủ động, kịp thời nắm bắt và xử lý những phức tạp phát sinh từ cơ sở. Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Đoàn kết trong Đảng bộ được tăng cường, nguyên tắc tập trung dân chủ được duy trì và thực hiện tốt hơn.
 
Công tác dân vận của Đảng, chăm lo xây dựng các đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh toàn diện; các phong trào hoạt động, phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan chính quyền vững mạnh. Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP. Đồng Hới nhiều năm liền được Ban Thường vụ Thành ủy công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
 
Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP. Đồng Hới đã thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, mục tiêu Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố tập trung trong nhiệm kỳ tới là: tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng bộ Cơ quan chính quyền trong sạch, vững mạnh. 
Các đồng chí Thường trực Thành ủy Đồng Hới tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP. Đồng Hới khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đồng chí Thường trực Thành ủy Đồng Hới tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP. Đồng Hới khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP. Đồng Hới đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà đảng bộ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, Đảng ủy cơ quan chính quyền TP. Đồng Hới phải lãnh đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, chuyên môn thành phố, cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan nâng cao hơn nữa năng lực, chất lượng công tác tham mưu và nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, chính sách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó, góp phần chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Đồng chí cũng đồng thời yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao…

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP. Đồng Hới khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Hoàng Ngọc Đan, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới, được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư đảng ủy; Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

N.L
 
. Trong 2 ngày 18 và 19-3, Đảng bộ xã An Thủy (Lệ Thủy) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong hai đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Thủy
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Thủy
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã An Thủy tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Tổng thu nhập trên địa bàn năm 2019 đạt 562 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm, tăng 20 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.
 
Trong 5 năm, xã đã huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đạt 11,3 tỷ đồng. Tháng 12-2015, An Thủy được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, xã đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao.
 
Công tác giáo dục-đào tạo có những chuyển biến tích cực. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục-thể thao được quan tâm. Quốc phòng-an ninh trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.  
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã An Thủy kết nạp 65 đảng viên mới và xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 65 đồng chí, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 746 đồng chí. Các tổ chức đảng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém. Riêng Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận được Đảng bộ xã quan tâm… 
 
Thực hiện khẩu hiệu của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, Đảng bộ xã An Thủy sẽ tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng-an ninh, phấn đấu xây dựng xã An Thủy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 
Ban chấp hành Đảng bộ xã An Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt
Ban chấp hành Đảng bộ xã An Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã An Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 5 đồng chí vào ban thường vụ; bầu các chức danh bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã và đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện sắp tới. Đồng chí Trần Đức Tài tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã An Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
X.V
 
. Trong 2 ngày 18 và 19-3, Đảng bộ xã An Ninh (Quảng Ninh) tổ chức đại hội lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh và 119 đại biểu chính thức.
a
Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Ninh lần thứ XXVIII ra mắt nhận nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã An Ninh đoàn kết, nhất trí với quyết tâm chính trị cao đã nỗ lực phấn đấu, tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXVII đề ra cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể: thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 đạt 2,530 tỷ đồng, tăng 10,8 % (nghị quyết 10%), tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5% (nghị quyết còn dưới 5%)... Nhiệm kỳ qua, An Ninh giữ vững đơn vị đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng, công tác quản lý tài nguyên môi trường đi vào nề nếp.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì; các chính sách xã hội thực hiện kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Quốc phòng-an ninh được tăng cường và giữ vững; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được phát huy. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên. Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể ngày càng phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân. 

Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ và vững mạnh; các tổ chức đoàn thể nhiều năm đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc...

Phát huy kết quả đã đạt được, với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã An Ninh phát triển toàn diện và bền vững”, đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, cũng cố quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới để tiếp tục xây dựng xã An Ninh ngày càng phát triển.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã An Ninh lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra ban chấp hành gồm 15 đồng chí; bầu ban thường vụ Đảng ủy, bí thư Đảng ủy, phó bí thư Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Ngọc Vũ được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                      Bùi Thành