Lệ Thủy: Tỷ lệ hộ nghèo các xã miền núi giảm 10%

  • 11:10 | Thứ Tư, 19/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 18-2, tại xã Ngân Thủy, Ban Dân vận huyện ủy Lệ Thủy phối hợp với Phòng Dân tộc, Đồn Biên phòng Làng Ho và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện công tác dân tộc năm 2019, triển khai kế hoạch phối hợp năm 2020.  
Đại diện các phòng, ban, đơn vị đóng quân trên địa bàn các xã miền núi huyện Lệ Thủy ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc
Đại diện các phòng, ban, đơn vị đóng quân trên địa bàn các xã miền núi huyện Lệ Thủy ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc
Năm 2019, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song cấp ủy, chính quyền 3 xã miền núi, các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách dân tộc; vận động bà con khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất và phát triển kinh tế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của 3 xã miền núi giảm xuống còn 47%, giảm 10% so với năm 2018. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể ngày tiếp tục được quan tâm. Năm 2019, trên địa bàn 3 xã miền núi đã kết nạp 19 đảng viên mới, trong đó có 10 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Việc thực hiện phân bổ các nguồn vốn của chương trình 135 trên địa bàn 3 xã miền núi được triển khai có hiệu quả. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực. Tính đến cuối năm 2019, xã Kim Thủy đạt 5/19 tiêu chí, xã Ngân Thủy đạt 7/19 tiêu chí, xã Lâm Thủy đạt 5/19 tiêu chí. Đặc biệt, trong năm 2019, huyện đã chọn 3 bản để làm điểm xây dựng nông thôn mới gồm: bản Khe Khế (Kim Thủy), bản Còi Đá (Ngân Thủy), bản Xà Khía (Lâm Thủy)… 
 
Trong dịp này, đại diện các phòng, ban, đơn vị đóng quân trên địa bàn đã ký biên bản thỏa thuận thực hiện công tác dân tộc năm 2020.
X.V