Huyện Quảng Ninh:

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

  • 08:02 | Thứ Ba, 18/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xây dựng cơ sở vững mạnh, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu vững chắc tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội và ngược lại, kinh tế phát triển bền vững là tiền đề để củng cố nền quốc phòng toàn dân. Xác định được nhiệm vụ quan trọng đó, những năm qua, huyện Quảng Ninh đã không ngừng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Trung tá Nguyễn Văn Phong, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh cho biết: “Hàng năm, lực lượng vũ trang huyện Quảng Ninh không ngừng được củng cố, xây dựng, giáo dục, huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở vững mạnh, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự-quốc phòng; đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, kết hợp với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh”.
  Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở xã Hải Ninh và Gia Ninh tặng thực phẩm cho các đơn vị diễn tập năm 2019.
Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở xã Hải Ninh và Gia Ninh tặng thực phẩm cho các đơn vị diễn tập năm 2019.
Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình trên các địa bàn trọng điểm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chủ động phòng ngừa và kịp thời giải quyết các vụ việc, các tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Lực lượng vũ trang huyện thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tổ chức luyện tập, diễn tập cụm xã chiến đấu bảo vệ trị an, diễn tập khu vực phòng thủ, kế hoạch phòng chống bão lụt, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời phối hợp chặt chẽ các lực lượng Công an, Biên phòng chủ động ngăn ngừa, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
 
Năm 2019, tình hình kinh tế xã hội huyện Quảng Ninh có sự chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản tăng 4%, công nghiệp-xây dựng tăng 13,3%, các ngành nghề dịch vụ tăng 14%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 179 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người 39,8 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2019, huyện Quảng Ninh có thêm xã Tân Ninh hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 10/14 xã, gồm: Lương Ninh, Vĩnh Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh, Duy Ninh, Hiền Ninh, Vạn Ninh, Gia Ninh và Tân Ninh; các xã còn lại đạt từ 12 đến 16 tiêu chí, riêng xã Trường Sơn đạt 6 tiêu chí.
 
Toàn huyện có 38 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 76%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,7%; 14/15 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế…Trong năm, huyện Quảng Ninh đã giải quyết việc làm cho 3.500 lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,95%. Chính trị ổn định, quốc phòng-an ninh được củng cố, giữ vững...
 
Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tạo điều kiện để nhân dân được tham gia bàn bạc nhiều chủ trương, chính sách và các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển. Phong trào xây dựng cơ sở vững mạnh, cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu ở Quảng Ninh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. 
 Nhiều cán bộ, chiến sỹ được khen thưởng trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.
Nhiều cán bộ, chiến sỹ được khen thưởng trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.
Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện, Ban điều hành các cụm, Ban xây dựng cơ sở các xã, thị trấn được kiện toàn và đi vào hoạt động có nền nếp. Nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị, thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác chính sách xã hội, hậu phương quân đội được quan tâm đúng mức. Các phong trào thi đua hành động cách mạng diễn ra rộng khắp, sôi nổi trong các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 
 
Đồng chí Ngô Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện Quảng Ninh cho biết: “Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác xây dựng cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu cần được tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân. Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, chính quyền cần nhận thức đúng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác xây dựng cơ sở, đồng thời tiếp tục tìm các giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Điều quan trọng và có ý nghĩa quyết định là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên luôn phải sát dân, gần dân và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện cho họ được bàn bạc các chủ trương, chính sách, từ đó cùng cấp ủy chính quyền vào cuộc giải quyết vấn đề một cách hợp “ý Đảng, lòng dân”, thực sự vì lợi ích của nhân dân, có như vậy mới tạo được sự ổn định, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thúc đẩy kinh tế-xã hội huyện nhà ngày càng phát triển”.
 
Hà Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)